2 ngày đầu năm, hơn 12.000 tài xế vi phạm bị xử lý

Trần Cường
Trần Cường
02/01/2022 15:22 GMT+7

Trong 2 ngày đầu năm 2022, lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý hơn 12.000 tài xế vi phạm luật Giao thông đường bộ, phạt gần 12 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 2 ngày đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 25 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 40 vụ, làm chết 26 người, bị thương 25 người; đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cục CSGT cho biết, do TP.Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa, nên ngày 1.1 tình hình an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc. Ngày 2.1 cũng không ùn tắc và tình hình giao thông được đảm bảo.

Nhiều trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc

Trần cường

Trong 2 ngày đầu năm, lực lượng CSGT 63 tỉnh thành xử lý 12.370 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 12 tỉ đồng; tạm giữ 73 xe ô tô, 1.486 xe mô tô; tước 758 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, lực lượng chức năng xử lý 533 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Lực lượng của Cục CSGT xử lý 90 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc, phạt 199 triệu đồng, tước 53 giấy phép lái xe. Ngoài ra, hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc phát hiện hơn 300 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản và gửi thông báo vi phạm cho gần 100 trường hợp.

Cảnh sát đường thủy và lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 92 trường hợp vi phạm, phạt 101 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, tiếp tục thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội để phục vụ người dân đón Tết, lực lượng CSGT toàn quốc và Cục CSGT sẽ tiếp tục ra quân kiểm tra, quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.