2 người chết, 1 người bị thương do sét đánh

29/05/2023 12:36 GMT+7

Ngày 28.5, trên cả nước đã xảy ra mưa lớn ở một số khu vực. Trong mưa giông, sét đánh chết 2 người và làm bị thương 1 người.

Ngày 29.5, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, từ 19 giờ ngày 27.5 đến 19 giờ ngày 28.5, nhiều khu vực trên cả nước có mưa từ 30 - 70 mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Thượng Sơn (H.Vị Xuyên, Hà Giang) 128 mm, Tả Củ Tỷ (H.Bắc Hà, Lào Cai) 244 mm, Đức Phú (H.Tánh Linh, Bình Thuận) 87 mm, Phước Long (Bình Phước) 97 mm.

2 người chết, 1 người bị thương do sét đánh - Ảnh 1.

Mưa lớn, nước cuốn đổ máy xúc ở xã Tả Củ Tỷ

B.K

Mưa giông đã gây thiệt hại về người và tài sản. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, khoảng 7 giờ 40 ngày 28.5, sét đánh tại khu vực bãi sông xã Thụy Hưng (H.Thái Thụy) đã khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong là ông T.V.H (49 tuổi, trú xã Tân Lễ, H.Hưng Hà).

Trong khi đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 28.5, sét cũng đánh chết 1 người đang làm nương tại xã Tả Củ Tỷ (H.Bắc Hà). Nạn nhân là anh S.S.P (35 tuổi, dân tộc Mông). Ngoài ra, mưa lớn làm 6 nhà dân bị hư hỏng và sạt lở đất nông nghiệp, đường giao thông trên địa bàn.

Tại Đồng Tháp, sáng cùng ngày đã xảy ra sạt lở bờ sông Cần Lố với chiều dài 40 m, chiều rộng 5 - 7 m, làm sụt lún mái và mặt đường tại ấp Bình Nhất (xã Nhị Mỹ, H.Cao Lãnh). Chính quyền địa phương đã tổ chức khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; gió mạnh, sóng lớn, mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển; nắng nóng và xâm nhập mặn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.