2 phụ nữ đặc biệt nhận danh hiệu ‘công dân danh dự’

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
08/03/2024 12:33 GMT+7

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu 'công dân danh dự' cho 2 cá nhân tiêu biểu.

2 "công dân danh dự" được vinh danh lần này là bà Andrea Teufel, Trưởng đại diện Hội Bảo tồn di sản văn hóa Đức và bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc trẻ em châu Á - Nhật Bản.

Cả 2 đều có nhiều năm sinh sống, làm việc và để lại những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

2 phụ nữ đặc biệt nhận danh hiệu ‘công dân danh dự’- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế trao danh hiệu "công dân danh dự" cho bà Andrea Teufel (bìa phả) và bà Kazuyo Watanabe (bìa trái)

B.T

Trong đó, bà Andrea Teufel đã có hơn 20 năm phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế triển khai nhiều dự án, góp phần bảo tồn và phục hồi di sản như: phục hồi tường trang trí nội thất và 6 bức tranh tường tại Cung An Định, phục hồi Bửu Thành Môn và Bình phong khu mộ vua Tự Đức, phục hồi Tối Linh Từ, Tả Vu tại Đại nội Huế; tổ chức đào tạo tích hợp tại dự án 70 học viên trong lĩnh vực bảo tồn và trùng tu di sản văn hóa vật thể và rất nhiều dự án khác.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Andrea hạnh phúc trước những ghi nhận đối với công việc của bà tại TP.Huế. Với bà Andrea, Huế là quê hương thứ 2, là một thành phố tuyệt vời và là một ví dụ điển hình về sự giao thoa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển bền vững. Bà Andrea rất tự hào khi góp phần tham gia vào hoạt động thuộc khung hợp tác hàng thập kỷ qua giữa Việt Nam và Đức, giữa chính phủ và người dân 2 nước.

"Tôi sẽ tiếp tục góp sức mình trong công cuộc khôi phục và bảo tồn tại địa phương, không chỉ vì tôi là đại diện của nước Đức, mà còn là vì đó là mong muốn của chính bản thân tôi", bà Andrea nói.

Với bà Kazuyo đã có hơn 30 năm sống và làm việc tại TP.Huế. Trong đó có hơn 20 năm bà phối hợp cùng Bệnh viện T.Ư Huế giúp đỡ, điều trị cho hàng trăm trẻ em bị bệnh ung thư tại đây. Từ năm 2004 đến nay, bà Kazuyo đã cung cấp trang thiết bị y tế và thuốc men cần thiết cũng như các bữa ăn hàng ngày cho các bệnh nhân nội trú tại khoa Ung bướu - Trung tâm Nhi khoa; phối hợp dự án chung toàn cầu với tổ chức Hiệp hội Kiểm soát ung thư quốc tế nhằm nâng cao trong việc chăm sóc ung bướu trẻ em; yhành lập Hội cha mẹ của trẻ em ung thư để nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em bệnh ung thư và gia đình...

Năm 2018, bà Kazuyo còn vận động và tài trợ kinh phí cho Bệnh viện T.Ư Huế xây dựng thêm mới tầng 5 tại Trung tâm Nhi khoa thành khoa Nhi Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy với trang thiết bị hiện đại, trong đó có 2 phòng ghép tủy đạt tiêu chuẩn quốc tế giúp bệnh viện tiến hành triển khai ghép tế bào gốc thành công cho 35 bệnh nhân.

2 phụ nữ đặc biệt nhận danh hiệu ‘công dân danh dự’- Ảnh 2.

Bà Kazuyo Watanabem xúc động phát biểu tại buổi lễ

B.T

Bà Kazuyo kể rằng, khoảng 20 năm trước, khi lần đầu tiên bà đến Bệnh viện T.Ư Huế, khoa Ung bướu Nhi khoa còn rất nhỏ, với chỉ 10 bệnh nhân nội trú 1 ngày. Sau 20 năm, khoa Ung bướu Nhi khoa đã lớn hơn với 100 bệnh nhân nội trú 1 ngày, rất nhiều em nhỏ bị ung thư đã được cứu chữa và trở về với cộng động.

Theo đơn vị này, nhờ những đóng góp của bà Kazuyo mà tỷ lệ bỏ điều trị ngay từ lúc chẩn đoán đã được giảm thiểu rõ rệt. 10 năm trước là từ 50% và đến nay con số đã giảm xuống còn 5%. Đến nay, tổng chi phí mà bà Kazuyo Watanabe đã vận động và tài trợ cho Bệnh viện T.Ư Huế là hơn 130.000.000 JPY (tương đương hơn 21 tỉ đồng).

"Trẻ em là tương lai của chúng ta, những nụ cười và sức khỏe của các em chính là nguồn động viên quý giá nhất đối với tôi. Và tôi cũng nhân cơ hội này để khẳng định tiếp tục hợp tác với Bệnh viện T.Ư Huế và cộng đồng tại TP.Huế để hỗ trợ tốt hơn những trẻ em bị ung thư, tăng tỉ lệ sống sót cho các em", Kazuyo nói.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế gửi lời cảm ơn 2 công dân danh dự vì những đóng góp quý báu cho tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.