2 tay súng 'tấn công khủng bố' tập đoàn hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, gây thương vong lớn

2 tay súng 'tấn công khủng bố' tập đoàn hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, gây thương vong lớn

La Vi
La Vi
24/10/2024 14:31 GMT+7

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ việc mà chính phủ gọi là tấn công khủng bố tại trụ sở của Công ty Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TUSAS) hôm 23.10, sau khi các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng súng và một vụ nổ tại địa điểm gần Ankara.

Một vụ nổ và tiếng súng có thể được nghe thấy phát ra từ trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ gần thủ đô Ankara hôm 23.10, gây nhiều thương vong trong vụ việc mà Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xem là tấn công khủng bố.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết: "Hai kẻ khủng bố, gồm một nữ và một nam, đã bị vô hiệu hóa. Thật không may là 4 người đã tử vong và 14 người bị thương. Trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch".

Đài CNN ngày 24.10 đưa tin ít nhất 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Video từ camera an ninh cho thấy những kẻ tấn công có vũ trang tiếp cận tòa nhà công ty hàng không nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa rõ ràng.

2 tay súng 'tấn công khủng bố' tập đoàn hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, gây thương vong lớn- Ảnh 1.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường vụ việc gần Kahramankazan, một thị trấn ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 23.10

ẢNH: REUTERS

Một hãng thông tấn nhà nước cho biết các công tố viên đã mở một cuộc điều tra.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang tham dự hội nghị BRICS ở thành phố Kazan của Nga

Ông Erdogan đã lên án vụ tấn công và nhận được lời chia buồn từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

NATO, Mỹ và Liên minh châu Âu cũng lên án vụ tấn công.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler cho rằng tổ chức đảng Công nhân người Kurd (PKK) có thể đứng sau vụ việc. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và Mỹ xem là tổ chức khủng bố.

Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Mark Rutte lên án vụ tấn công và cho biết liên minh quân sự sẽ sát cánh cùng thành viên Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tờ Politico, đến tối 23.10, không quân Thổ Nhĩ Kỳ không kích các mục tiêu PKK ở phía bắc Syria và Iraq, nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố.

Hãng Anadolu cho hay 32 mục tiêu đã bị phá hủy và chiến dịch không kích vẫn tiếp diễn.

Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ là nhà sản xuất hàng không vũ trụ lớn nhất nước này.

Đây là doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ và và Quỹ Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, có hơn 10.000 nhân viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.