2 tỉ người xem Bolt làm nên lịch sử

07/08/2012 03:00 GMT+7

Rạng sáng qua, gần 2 tỉ người trên khắp thế giới đã dán mắt vào truyền hình xem trực tiếp “Tia chớp” Usain Bolt làm nên lịch sử khi bảo vệ thành công chiếc HCV cự ly chạy nước rút 100 m và phá kỷ lục Olympic với thành tích 9 giây 63.

Rạng sáng qua, gần 2 tỉ người trên khắp thế giới đã dán mắt vào truyền hình xem trực tiếp “Tia chớp” Usain Bolt làm nên lịch sử khi bảo vệ thành công chiếc HCV cự ly chạy nước rút 100 m và phá kỷ lục Olympic với thành tích 9 giây 63. 

Dù giá vé vào sân xem Bolt và các ngôi sao khác như Yohan Blake, Justin Gatlin, Tyson Gay, Asafa Powell… tranh tài gần 500 bảng (hơn 15 triệu đồng), thậm chí đến sát giờ thi đấu giá vé được đẩy lên tới 725 bảng (hơn 22 triệu đồng) nhưng nhiều người vẫn tranh nhau mua. Đây là giá bán chính thức trên các mạng trực tuyến, còn giá chợ đen thì đắt gấp nhiều lần nhưng vẫn có nhiều người không tiếc tiền mua. Như đã có trường hợp từng bỏ ra gần 6.000 bảng (hơn 200 triệu đồng) để mua vé vào xem lần thi đấu cuối cùng của “Siêu kình ngư” Michael Phelps ở môn bơi lội.

 2 tỉ người xem Bolt làm nên lịch sử
Bolt đã bỏ xa các đối thủ tới một nhịp chân - Ảnh: AFP

Thực sự xem điền kinh và nhất là chạy 100 m rất đáng đồng tiền bát gạo. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử điền kinh thế giới ở một kỳ thế vận hội có đến 4 VĐV đang giữ thành tích chạy nhanh nhất mọi thời đại và từng giữ kỷ lục thế giới, đồng thời 7/8 người thi đấu vòng chung kết đều đã chạy dưới 10 giây. Mọi cặp mắt đổ dồn đến đường chạy số 7 nơi có sự hiện diện của “Tia chớp” Usain Bolt, xem anh sau thành tích khá thấp 10 giây 08 ở vòng loại và 9 giây 87 ở đợt chạy bán kết có bảo vệ được chiếc HCV hay không. Bởi sau phong độ sa sút do ảnh hưởng chấn thương từ đầu năm nay, cũng như sự cạnh tranh quyết liệt đến từ “đàn em” Yohan Blake cũng là người Jamaica, không ít người hoài nghi Bolt sẽ chiến thắng. Mặt khác, nhiều người lạc quan lại mong chờ một kỳ tích mới của Bolt là thiết lập cột mốc lịch sử của con người: chạy 100 m đạt 9 giây 4 như các nhà chuyên môn tiên đoán.

 

VĐV người Mỹ, Justin Gatlin nói: “Để đánh bại anh ta đúng là một thử thách quá lớn, hơn cả leo núi”. Đồng hương của Gatlin là Tyson Gay (về thứ 4) thừa nhận: “Tôi đã cố hết sức, làm những gì tốt nhất. Nhưng Bolt đúng là VĐV vĩ đại nhất của điền kinh thế giới”. Theo tiết lộ của nữ phóng viên Jessica Creighton trên BBC Sports, trước khi thi đấu thực đơn của Bolt gồm: chuối, thịt băm, nước trái cây và một ít đồ thức ăn nhanh khác kèm với thịt gà và rau quả.

Tuy nhiên, kỳ tích không xảy ra, nhưng với thành tích 9 giây 63 phá kỷ lục Olympic của chính Bolt thiết lập 4 năm trước ở Bắc Kinh là 9 giây 69, cũng như chỉ còn cách kỷ lục thế giới của chính anh chỉ 0,05 giây là đủ tôn vinh anh. Bởi Bolt cũng chính là VĐV đầu tiên kể từ sau huyền thoại Carl Lewis hồi năm 1988 đã bảo vệ thành công chiếc HCV nội dung 100 m ở 2 kỳ Olympic liên tiếp. Nhưng Lewis sau chiếc HCV ở Los Angeles 1984, đã có được chiếc HCV thứ 2 tại Seoul 1988 là nhờ đối thủ Ben Johnson bị tước HCV vì sử dụng chất kích thích. Trong khi “Tia chớp” Bolt thắng 2 kỳ Olympic 2008 và 2012 bằng chính thực lực siêu đẳng của mình ngay trên đường chạy.

Cũng thật tiếc là Bolt vẫn chưa cải thiện được điểm yếu xuất phát và 30 m đầu chạy chậm hơn đối thủ 1-2 nhịp như 4 năm trước. Phải sau 50 m anh mới bắt kịp đối phương, và tạo ra sự khác biệt trong 50 m còn lại bằng những sải chân nhanh như “tia chớp”. Và cũng như 4 năm trước, Bolt về trước các đối thủ của mình đến 1 nhịp chân - một khoảng cách quá lớn trong cự ly 100 m. Thực tế, người về nhì đoạt HCB là Yohan Blake đạt 9 giây 75, còn HCĐ thuộc về Justin Gatlin (Mỹ) là 9 giây 79. Bản thân Bolt cũng nhìn nhận: “Đúng là tôi khởi đầu hơi chậm, vì một phần tôi muốn mình không mắc lại sai lầm phạm lỗi xuất phát trước đây. Nhưng hãy quên chuyện đó đi, điều quan trọng nhất là kết thúc cuộc đua bạn sẽ đứng ở đâu. Tôi vẫn chỉ mới đạt 95% khả năng của mình. Và tôi tin, mình có khả năng phá vỡ kỷ lục thế giới (9 giây 58). Nhưng trước mắt, tôi còn một mục tiêu nữa để chinh phục là cự ly 200 m (thi đấu vòng loại hôm nay, và bán kết, chung kết thi đấu ngày 8 và 9.8)”.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử điền kinh kết thúc cuộc đua 100 m có 3 người về đầu đạt thành tích dưới 9 giây 80, và cũng lần đầu có 5 người về đầu đạt thành tích dưới 9 giây 90. Tiếc là cựu kỷ lục gia Asafa Powell về cuối với thành tích tới 11 giây 99 do bị chấn thương sau khi chạy được 60 m.

 Giang Lao

>> Yohan Blake thách thức Usain Bolt
>> Justin Gatlin trở lại thi đấu sau 4 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.