2 trọng tài và 2 trợ lý không vượt qua kiểm tra thể lực

12/02/2022 18:44 GMT+7

Chiều hôm nay, tại Hà Nội đã bế mạc lớp tập huấn giám sát trọng tài để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2022.

Đa số các trọng tài đều có thể lực tốt

VFF

Khi chất lượng các trận đấu V-League ngày một được nâng lên thì vai trò của trọng tài càng thêm quan trọng.

Vì thế lớp tập huấn giám sát, trọng tài cho mùa giải năm nay diễn ra nghiêm túc, chất lượng trong 4 ngày từ 8.2 đến 11.2 ở hai miền Nam - Bắc,

Đại diện cho các Giảng viên trọng tài, ông Lương Thế Tài – Giảng viên trọng tài LĐBĐVN hài lòng về kết quả lớp tập huấn: “Các Giám sát trọng tài và trọng tài đã có 4 ngày làm việc nghiêm túc với 5 bài kiểm tra, 2 bài tập online, 2 buổi tối và 2 buổi tập luyện thực hành trên sân. Đặc biệt vào ngày 9.2, các trọng tài kiểm tra thể lực. Thông qua đó, chúng tôi đánh giá các học viên rất tập trung học tập, sẵn sàng trao đổi, tương tác với giảng viên để làm rõ cũng như thẳng thắn tranh luận những tình huống trên video clip. Các giám sát trọng tài cũng được mời lên bục giảng, phân tích diễn giải các tình huống trên video, rút kinh nghiệm công tác trọng tài.

Trọng tài nữ Thu Trang (phải) điều hành giải hạng 2

VFF

Qua nỗ lực của các học viên, kết quả đạt được trong 4 ngày qua rất khả quan. Theo thống kê, 85% các học viên đều đạt từ 15-20 điểm/bài kiểm tra, trong tổng số 5 bài kiểm tra. Về kiểm tra thể lực, ở lớp miền Bắc, 2 trợ lý trọng tài của giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp không vượt qua kiểm tra thể lực. Ở lớp miền Nam, 2 trọng tài (1 của giải chuyên nghiệp và 1 của giải ngoài chuyên nghiệp) không vượt qua kiểm tra thể lực”.

Như vậy, năm nay chỉ có 1 trợ lý trọng tài ở giải chuyên nghiệp, cùng 1 trọng tài và 2 trọng tài giải không chuyên nghiệp, không vượt qua bài test thể lực.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng thư ký Lê Hoài Anh bày tỏ: “Năm 2022 chắc chắn sẽ là một năm sôi động của bóng đá Việt Nam, với việc chất lượng giải đấu cũng đang ngày càng tốt hơn, các giải đấu hứa hẹn sẽ đón rất đông người hâm mộ tới sân cổ vũ. Để góp phần vào thành công chung, công tác giám sát, trọng tài ngày càng đòi hỏi cao hơn. Với việc tiếp tục được trang bị các kiến thức và kinh nghiệm thu được trong khóa học, hy vọng các giám sát, trọng tài sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo sự công bằng và phản ánh đúng trình độ của các đội bóng tham dự giải đấu”.

Các trọng tài nhận chứng chỉ hành nghề năm 2022

VFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.