2 trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM chuyển sang dạy trực tuyến, phòng Covid 19

2 trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM chuyển sang dạy trực tuyến, phòng Covid 19

Bùi Vân
Bùi Vân
29/04/2023 09:31 GMT+7

ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM và ĐH Gia Định là 2 trường đại học đầu tiên tại TP.HCM lên kế hoạch dạy và học trực tuyến nhằm ứng phó với tình hình Covid 19.

Tính đến thời điểm hiện tại, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM và ĐH Gia Định là 2 trường đại học đầu tiên tại TP.HCM triển khai dạy và học trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ để ứng phó với tình hình dịch Covid 19 đang có xu hướng gia tăng như hiện nay.

Cụ thể, tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, việc dạy và học trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 13.5, áp dụng cho tất cả các lớp học phần ở các bậc học và hệ đào tạo trong toàn trường.

2 trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM chuyển sang dạy trực tuyến, phòng Covid 19 - Ảnh 1.

Đại diện Trường ĐH Gia Định chia sẻ trường này đã ghi nhận một số ca mắc Covid 19

BÙI VÂN

Đối với Trường ĐH Gia Định, sinh viên sẽ học trực tuyến 1 tuần sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 7 ngày, từ 27.4 đến 3.5 và học bù 2 ngày tương ứng đối với các lớp có lịch học trong 2 ngày 27 và 28.4.

TS Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Gia Định chia sẻ về lý do thay đổi hình thức giảng dạy: "Lý do thứ nhất là sau kỳ nghỉ dài như vậy thì các em về quê hay đi du lịch sẽ tiếp xúc nhiều người. Thứ hai, như quý phụ huynh cũng biết là chi phí đi lại trước và sau lễ rất cao. Chính vì vậy, việc ở nhà một tuần sẽ giúp đảm bảo chi phí đi lại được tốt hơn".

"Chúng tôi sẽ có những khảo sát cho các em học sinh. Nếu tình hình của thầy cô và học sinh toàn trường đảm bảo an toàn thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho việc nhập học trực tiếp. Vì đó là việc đảm bảo chất lượng đào tạo", ông Toàn nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.