Phải nói ngay là, khi quyết định thành lập nhóm thì họ đã là những nhạc sĩ nổi tiếng. Họ gồm 7 người, hầu hết trưởng thành từ phong trào văn nghệ đô thị miền Nam thời chiến tranh: Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, riêng nhạc sĩ Thanh Tùng là dân “tập kết” gốc Nha Trang. Họ chơi thân với nhau từ những năm 80 của thế kỷ 20. Đến đầu thập niên 90, khi làn sóng “nhạc hải ngoại” tràn về Việt Nam. Nhận thấy cần phải định hướng cho khán giả - nhất là giới trẻ trong nước để họ không chạy theo dòng nhạc hải ngoại, quay lưng lại với âm nhạc Việt Nam, họ đã quyết định thành lập nhóm Nhạc sĩ - những người bạn và thống nhất chọn ngày 8.3.1991 để ra mắt.
|
|
Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, thuận lợi trước mắt là mỗi một người trong nhóm ít nhất cũng đã có được vài ngàn khán giả hâm mộ cho riêng mình. Có thể nói nhóm Nhạc sĩ -những người bạn đã đi đầu trong phong trào nhạc trẻ từ sau ngày giải phóng. Tác phẩm của họ thường viết theo thể loại pop, rock… đề tài hầu hết hướng về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương. Bên cạnh đó, họ còn viết cho tuổi học trò, tuổi mới lớn. Có thể kể: Hai mươi mùa nắng lạ, Sóng về đâu... (Trịnh Công Sơn), Mưa rơi, Tình yêu mãi mãi... (Tôn Thất Lập), Xin làm người hát rong, Mừng tuổi mẹ... (Trần Long Ẩn), Hát với chú ve con, Giọt nắng bên thềm... (Thanh Tùng), Ngày em đến, Quê hương tuổi thơ tôi... (Từ Huy), Ngọn lửa trái tim, Thôi em hãy về... (Nguyễn Ngọc Thiện), Một thời để nhớ, Ngày xưa còn bé... (Nguyễn Văn Hiên). Không chỉ có những đêm diễn ở quán Nhạc Sĩ, nhóm còn tổ chức lưu diễn, giao lưu với sinh viên các trường đại học ở Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội... Bên cạnh những album riêng của từng thành viên, họ cũng đã có được 5 album chung của cả nhóm.
|
Hai mươi mùa nắng lạ Chương trình Con đường âm nhạc - kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm Nhạc sĩ - những người bạn mang chủ đề Hai mươi mùa nắng lạ sẽ diễn ra vào đêm 13.3.2011 tại sân khấu Lan Anh (Q.10, TP.HCM) với các ca sĩ tham gia: Ánh Tuyết, Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Tấn Minh, Thanh Thúy, Mỹ Lệ, Thanh Thảo, Thu Minh, Đình Nguyên, Viết Thanh, Cam Thơ, Tam ca Áo Trắng, nhóm 2A... |
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhớ lại: “Cứ khoảng một tháng chúng tôi họp nhau một lần tại quán Nhạc Sĩ, quán Sinh Đôi (của anh Thanh Tùng) hoặc ở nhà riêng của từng thành viên để báo cáo ca khúc đã viết trong tháng, ai không có tác phẩm thì tháng sau họp tại nhà đương sự có kèm thức nhắm để anh em tới... “phạt”! Tôi nhớ lúc đó Thanh Tùng đang thai nghén Vĩnh biệt mùa hè, Tôn Thất Lập thì Mưa thì thầm, Trịnh Công Sơn là Con mắt còn lại, Nguyễn Ngọc Thiện thì Tìm đâu, Nếu em là người tình...”.
Mười năm sau ngày thành lập, người anh cả của nhóm: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi vào vùng miên viễn vào ngày 1.4.2001. Hơn 5 năm sau, đến lượt nhạc sĩ Từ Huy “bỏ cuộc chơi” (anh mất ngày 6.9.2006). Hiện nay, nhạc sĩ Thanh Tùng đang nghỉ dưỡng bệnh - cả một thời gian dài anh “mai danh ẩn tích” ở đâu đó phía Bắc. 4 thành viên còn lại hiện là những nhạc sĩ “cốt cán” trong làng âm nhạc cả nước: nhạc sĩ Tôn Thất Lập (Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ VN, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội m nhạc TP.HCM); nhạc sĩ Trần Long Ẩn (Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN, Chủ tịch Hội m nhạc TP.HCM); nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện (Ủy viên BCH Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội m nhạc TP.HCM); nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên (Ủy viên BCH Hội Nhạc sĩ VN, Phó chủ tịch Hội m nhạc TP.HCM).
Hà Đình Nguyên
Bình luận (0)