200 đại biểu tham dự Hội nghị toán học lớn nhất miền Trung-Tây nguyên

25/08/2022 17:35 GMT+7

Trường ĐH Sư phạm-ĐH Huế vừa tổ chức Hội nghị toán học miền Trung-Tây nguyên lần 4, với sự tham gia của gần 200 nhà khoa học, giảng viên ĐH, giáo viên toán phổ thông trong nước và nước ngoài.

Ngày 25.8, tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), Trường ĐH Sư phạm-ĐH Huế đã tổ chức Hội nghị toán học miền Trung-Tây nguyên 2022. Đây là diễn đàn lớn nhất của các nhà toán học và giáo dục toán học trong khu vực, được tổ chức 2 năm một lần.

Hơn 200 đại biểu tham dự tại Hội nghị Toán học miền Trung-Tây nguyên 2022

LÊ HOÀI NHÂN

Hội nghị nhằm thảo luận và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực toán học hiện đại và ứng dụng như: Đại số, lý thuyết số, hình học, giải tích, tối ưu và tính toán khoa học, cơ sở toán cho tin học, xác suất và thống kê, toán tài chính, giảng dạy và lịch sử toán học...

Đây cũng là dịp để các nhà nghiên cứu toán học và giáo dục toán học trình bày, thảo luận, giao lưu, kết nối, tạo động lực phát triển nghiên cứu và giảng dạy toán học trong khu vực.

Tại hội nghị, đã có 5 báo cáo toàn thể của 5 nhà nghiên cứu có những kết quả nghiên cứu về toán học xuất sắc gần đây. Các báo cáo tập trung vào những bài toán lớn và những kết quả đạt được mới nhất trong các lĩnh vực như: Đại số giao hoán, hình học đại số, phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng, giáo dục toán học.

Các nhà nghiên cứu toán học đã đưa ra nhiều báo cáo về toán học hữu ích

LÊ HOÀI NHÂN

Kết quả của hội nghị lần này sẽ đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng và phổ biến toán học của khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước.

Hội nghị Toán học miền Trung-Tây nguyên 2022 diễn ra trong 2 ngày 25-26.8. Ban tổ chức trao cờ truyền thống cho Đại học Khánh Hòa, đơn vị tổ chức hội nghị lần sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.