2006 - 2010: Thời kỳ hoàng kim của kinh tế Việt Nam

03/08/2006 11:48 GMT+7

Đó là kết quả nghiên cứu của chi nhánh Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tạp chí The Economist và hãng Cisco về triển vọng kinh tế thế giới từ đây đến năm 2020, công bố vào cuối tháng 7.2006.

Trong khoảng thời gian 5 năm tới, theo dự đoán, GDP sẽ có tốc độ tăng hằng năm khoảng 7%, cao thứ hai ở châu Á và chỉ đứng sau Trung Quốc. Nếu tính GDP theo cách thông thường, đến năm 2010 GDP của Việt Nam sẽ đạt 85,3 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người sẽ ở mức 970 USD. Còn nếu tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP của Việt Nam sẽ là 415 tỷ USD và thu nhập bình quân đầu người là 4.500 USD. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Việt Nam sẽ đạt 3,4 tỷ USD vào năm 2010 và nợ nước ngoài là 28,1 tỷ USD, chiếm 32,5% GDP.

EIU dự đoán từ năm 2011 kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng chậm lại theo kinh tế thế giới. Tốc độ tăng GDP hàng năm sẽ chỉ là 4,6%, thấp hơn so với các nước trong Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN) như Indonesia (5%), Malaysia (4,8%), Philippines và Thái Lan (4,7%). Tuy vậy, nếu tính chung cho cả giai đoạn 2006-2020, tốc độ tăng GDP của Việt Nam sẽ đạt 5,4%, cao hơn mức tăng GDP trung bình 4,9% của châu Á, dù có thể thấp hơn mức của Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngoài ra, EIU cũng công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới giai đoạn 2006-2020, trong đó, nhận định kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trung bình 3,5% và Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

D.T.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.