250 người ở Ai Cập mắc bệnh bí ẩn, Nga có động thái

Văn Khoa
Văn Khoa
18/07/2023 08:19 GMT+7

Tỉnh Qena của Ai Cập gần đây đã phàn nàn về sự xuất hiện của một căn bệnh bí ẩn đã lây nhiễm cho khoảng 250 người trong một ngôi làng.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập đã ra tuyên bố sau khi tỉnh Qena báo cáo một căn bệnh bí ẩn đã lây nhiễm cho khoảng 250 người trong một ngôi làng, theo báo Egypt Independent ngày 17.7.

Theo tuyên bố trên, các triệu chứng mà bệnh nhân ở làng al-Aleqat mắc phải không có một kiểu thống nhất, tất cả đều ở mức độ nhẹ đến trung bình và không cần nhập viện. Cũng theo tuyên bố, các triệu chứng tương tự là sốt, đau khớp và mệt mỏi, kéo dài từ 3-5 ngày.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập lưu ý rằng những triệu chứng trên phổ biến đối với nhiều bệnh như cảm lạnh và cúm, viêm dạ dày và sốt, có thể lây lan khi nhiệt độ thời tiết cao và biến mất khi nghỉ ngơi, dùng thuốc hạ sốt và giữ nước.

Ai Cập thông báo 250 người mắc bệnh bí ẩn, Nga ra tuyên bố - Ảnh 1.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho hay các bệnh nhân mắc bệnh bí ẩn ở làng al-Aleqat đều ở mức độ nhẹ đến trung bình và không cần nhập viện

Chụp màn hình Egypt Independent

Sau khi Bộ Y tế và Dân số Ai Cập đưa ra tuyên bố trên, cơ quan giám sát sức khỏe Rospotrebnadzor của Nga ngày 17.7 thông báo nước này đã áp dụng các biện pháp kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt hơn đối với du khách đến từ Ai Cập, theo Đài RT. 

Trong một tuyên bố, Rospotrebnadzor cho biết thêm Nga đang làm việc với chính quyền Ai Cập để đánh giá tình hình. Rospotrebnadzor cho rằng căn bệnh bí ẩn nói trên có thể là sốt xuất huyết.

Khách du lịch Nga được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi đến thăm Ai Cập.

"Để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm và nhiễm ký sinh trùng do côn trùng lây truyền, cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, như mặc quần áo che da càng nhiều càng tốt, sử dụng thuốc chống côn trùng và thuốc diệt côn trùng, đồng thời đóng cửa ra vào và cửa sổ khi ở trong nhà", Rospotrebnadzor khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.