253 người chết do tai nạn trong dịp tết

05/02/2014 03:00 GMT+7

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, từ 28.1 đến 4.2, cả nước đã xảy ra 530 vụ tai nạn, làm chết 253 người, bị thương 563 người. So với Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, số vụ tai nạn tăng 161 nhưng giảm 56 người chết, tăng 230 người bị thương.

* Đường cao tốc tắc nghẽn vì 8 ô tô đâm nhau

 253 người chết do tai nạn trong dịp tết
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) - Ảnh: Hoàng Anh

 Đường bộ vẫn chiếm nhiều số vụ tai nạn nhất với 522 vụ, làm chết 246 người, bị thương 562 người (trong đó 229 vụ va chạm, làm bị thương 266 người); so với 8 ngày Tết Nguyên đán 2013 tăng 158 vụ. Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 6 người, bị thương 1 người. Đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết.

Đáng lưu ý, dịp tết năm nay tai nạn tại quốc lộ, tỉnh lộ không nhiều, mà chủ yếu xảy ra ở đường nông thôn. Lý do bởi hạ tầng đường nông thôn đã được cải thiện tốt lên, nhưng không có lực lượng tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Không chỉ thanh niên, người lớn tuổi uống rượu điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, thiếu quan sát nên gây tai nạn. Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, đây là cảnh báo đã có trước đó, việc để xảy ra nhiều vụ tai nạn tại khu vực nông thôn có trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc huy động các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cũng như tuyên truyền giáo dục không hiệu quả.

Chiều 3.2, Ủy ban ATGT quốc gia đã có công điện khẩn gửi Trưởng ban ATGT các địa phương nhằm siết chặt hơn nữa các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT. Ủy ban ATGT cũng yêu cầu lực lượng CSGT phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn khi lái xe, chạy quá tốc độ, xe khách chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy… Đặc biệt, Ủy ban ATGT cũng lưu ý các địa phương tăng cường kiểm tra các đường tỉnh, đường huyện…

Lúc 18 giờ 15 ngày 3.2, tại Km83 trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (TP.Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô, khiến các phương tiện tham gia giao thông bị ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ. Tại hiện trường, 2 chiếc ô tô Innova và Everest bị hư hỏng nặng nhất, bị móp cả phía trước lẫn phía sau và phải nhờ tới lực lượng cứu hộ. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người. Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 8 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hà Nội) cho hay nhiều khả năng trời tối, các lái xe đã không làm chủ được tốc độ, không giữ đúng khoảng cách giữa các xe đi trước. Do vậy, khi một xe đi đầu gặp chướng ngại vật và bất ngờ giảm tốc độ là những xe đi ngay phía sau sẽ đâm dồn vào nhau.

Nhiều án mạng sau va quệt xe

Hôm qua 4.2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Cần Thơ tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh Đạt (tức Đạt lớn, 17 tuổi) và Trần Thanh Luân (19 tuổi, cùng ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), để tiếp tục làm rõ hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 2.2, Đạt, Luân và một số bạn bè cùng xóm đến uống cà phê tại quán K.N thuộc KV.1, P.Hưng Phú, va chạm với nhóm Nguyễn Ngọc Lợi, Nguyễn Ngọc Tài, Đặng Hoài Hảo, Trần Hồ Vũ và Đặng Hoàng Phúc (18 tuổi, ngụ P.Phú Thứ, Q.Cái Răng) dẫn đến cự cãi, ẩu đả. Đạt và Luân cầm dao mang theo trong người đâm Hảo, Tài, Lợi và Vũ trọng thương, khiến cả nhóm bỏ chạy. Sau đó, Đạt quay lại thấy anh Đặng Hoàng Phúc đang ngồi trên mô tô trước cửa quán nên tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào người làm Phúc gục chết tại chỗ.

Công an H.Kim Thành (Hải Dương) cũng vừa bắt giữ 7 thanh niên liên quan đến một vụ giết người. Khoảng 15 giờ 30 ngày 2.2, Phan Đình Thiện (22 tuổi), Đoàn Hữu Hiếu (17 tuổi) và Nguyễn Đức Phương Đan (20 tuổi, cùng trú thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, H.Kim Thành, Hải Dương) trên đường đến xã Thượng Vũ, H.Kim Thành chúc tết va chạm với 5 thanh niên gồm Lưu Văn Hùng (20 tuổi), Hoàng Văn Hùng (17 tuổi), Hoàng Văn Tuyền (22 tuổi), Nguyễn Văn Phóng (24 tuổi) và Hoàng Văn Bảy (22 tuổi, cùng trú thôn Bộ Hổ, xã Thượng Vũ). Trong lúc xô xát, Thiện dùng dao bấm đâm loạn xạ khiến Tuyền thiệt mạng, Hùng bị thương nặng. Ngày 3.2, công an bắt tất cả các nghi phạm trong vụ ẩu đả.

Trước đó, tối 25.1, anh Nguyễn Văn Dụng (29 tuổi), Mai Văn Sang (22 tuổi) và Bùi Văn Linh (21 tuổi, cùng ngụ H.Xuân Trường, Nam Định) đi đám cưới ở H.Hải Hậu, khi đến xã Hải Vân, H.Hải Hậu thì va chạm với Lê Thanh Chưởng (21 tuổi) và Ngô Văn Dương (21 tuổi, cùng trú xã Hải Vân). Chưởng đã dùng dao nhọn tấn công khiến anh Sang chết, anh Dụng bị thương. Công an đã bắt Chưởng và Dương để điều tra.

Mai Trâm - Hoàng Long - Việt Hải

Hà An - Mai Hà

 >> Gia tăng tai nạn giao thông tại các đường liên huyện
>> 4 ngày Tết, Hà Nội có 7 người chết vì tai nạn giao thông
>> 31 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.