26 người chết do ngộ độc rượu ở Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
09/10/2021 20:34 GMT+7

Giới chức Nga hôm nay 9.10 cho hay 26 người đã thiệt mạng trong vụ ngộ độc do uống phải loại rượu được sản xuất ở vùng Orenburg giáp với Kazakhstan.

Một thành viên thuộc Ủy ban Điều tra Nga trong một lần điều tra một cơ sở sản xuất rượu giả

REuters

Số người chết do ngộ độc rượu nói trên tăng từ con số 9 được ghi nhận hôm 7.10, theo hãng tin RIA dẫn lời giới chức địa phương. Ngoài ra còn có 28 người đang gặp phải các triệu chứng ngộ độc rượu.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra để xác định xem liệu các sản phẩm rượu được bán ở vùng Orenburg có đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn hay không, theo Reuters.

Rượu vang được ủ trong không gian có thể thu về 1 triệu USD

Hôm 8.10, Ủy ban Điều tra Nga cho hay đã có 6 người bị bắt với cáo buộc sản xuất và bán những loại rượu không đạt tiêu chuẩn.

Sau vụ ngộ độc rượu khiến 78 người chết ở vùng Siberia vào năm 2016, giới chức liên bang Nga đã ra lệnh thắt chặt kiểm soát việc sản xuất và bán thức uống, thuốc, nước hoa và những loại chất lỏng khác có chứa phần trăm ethanol cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.