21 người chết vì ngộ độc rượu mía ở Mexico

30/04/2020 11:32 GMT+7

Khoảng 21 người tử vong vì ngộ độc rượu chứa methanol công nghiệp ở bang Jalisco, Mexico.

Tại buổi họp báo ngày 29.4, ông Huge Esparza, quan chức y tế ở bang Jalisco (phía tây Mexico), cho biết khoảng 50 người đã nhập viện tại hai thành phố kể từ ngày 25.4, bao gồm 21 người chết và 29 người bị bệnh vì uống rượu, theo AFP.
“Trong số 29 nạn nhân, có 13 người bị bệnh nặng đã được chuyển đến các bệnh viện ở Guadalajara, thủ đô của Jalisco. Những người còn lại được xuất viện”, ông Esparza nói.
Hôm 25.4, các bệnh nhân bắt đầu biểu hiệu "triệu chứng mờ mắt hoặc giảm thị lực, đau bụng dữ dội, khó thở và co giật", theo ông Esparza.
Các bệnh nhân đã uống rượu mía được sản xuất ở bang Michoacan lân cận. Sau đó, cảnh sát đã tịch thu khoảng 700 lít rượu.
Kết quả quả kiểm nghiệm cho thấy rượu gây ngộ độc có chứa nồng độ cao methanol vốn được dùng để sản xuất nhiên liệu, theo ông Denis Santiago, một quan chức y tế khác ở bang Jalisco.
"Loại methanol này là dành cho sản xuất công nghiệp," ông Santiago nói.
Một người khác bị ngộ độc ở bang Michoacan nhưng giới chức Mexico không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.