28 đội tranh vòng loại chọn 12 đội dự VCK giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2022

04/10/2022 20:41 GMT+7

Chiều nay 4.10, VFF đã chính thức gửi điều lệ dự thảo đến tất cả các CLB và các tỉnh thành ngành đăng ký tham dự giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022. Theo đó có 28 đội sẽ tham gia vòng loại từ ngày 8.11.

Điều lệ giải U.21 quốc gia về cơ bản cũng như mọi năm, nhưng có một số nét mới đáng chú ý như sau. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm vòng loại giải U.21 quốc gia Thanh Niên mới có khá đông các đội đăng ký tham gia. Nếu những năm gần nhất chỉ xấp xỉ trên dưới 20 đội thì ban đầu con số đăng ký đã vọt lên 29, thậm chí có thời điểm lên đến 32 đội, nhưng do năm nay có đại hội TDTT toàn quốc cũng dành cho lứa tuổi 21 cũng tranh liên tục ngay sau vòng loại U.21 nên một vài đội không đủ lực lượng cần thiết, thiếu chiều sâu đội hình như Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Sài Gòn FC..nên xin rút, số lượng về cơ bản được VFF ‘chốt” lại là 28 đội.

Phan Tuấn Tài (21) trong màu áo Viettel tại Giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2021. Sau đó anh trở thành nhà vô địch SEA Games và vào tứ kết giải U.23 châu Á 2022

Khả Hòa

Nét mới thứ 2 là lần đầu tiên vòng chung kết sẽ được mở rộng từ 8 lên 12 đội. Giải U.21 vốn từ lần đầu tổ chức năm 1997 đến lần thứ 25 tại PVF cuối năm rồi đều chỉ có 8 đội dự VCK nhưng lần này do sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng đá trẻ, đặc biệt sự xuất hiện của nhiều lò đào tạo trẻ chất lượng có tính cạnh tranh cao nên VFF và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên thống nhất mở rộng từ 8 lên 12 đội đá vòng chung kết để vừa tăng số trận được cọ xát cho các đội (từ 15 lên 25 trận), giúp các cầu thủ có thêm điều kiện trui rèn trận mạc, vừa khích lệ các đội nỗ lực thi đấu hay đẹp, cống hiến từ vòng loại để có cơ hội được góp mặt ở vòng chung kết. Việc điều lệ quy định lấy 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng và chỉ có 1 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất dự vòng chung kết (nếu đội đăng cai vòng chung kết nằm trong danh sách 11 đội này thì lấy thêm đội thứ 3 có thành tích tốt thứ nhì dự vòng chung kết) sẽ là cuộc thi tài hào hứng và sự cạnh tranh ráo riết giữa tất cả các đội sẽ làm cho vòng loại hứa hẹn thật hay.

Nguyễn Thanh Nhân từng chơi hay ở giải U.21 quốc gia 2021 được gọi vào tuyển U.23 và tuyển quốc gia, vừa ghi bàn vào lưới tuyển Singapore

Khả Hòa

Nét mới thứ 3 là lần đầu tiên toàn bộ lứa cầu thủ hay, chất lượng U.21 của những đội mạnh trong cả nước sẽ hội tụ đầy đủ vì thời điểm diễn ra vòng chung kết sẽ không có giải đấu trong nước nào diễn ra. Chỉ có vòng loại diễn ra từ 8 đến 18.11 thì một vài đội V-League có thể còn bị kẹt quân do khi đó vẫn còn 3 vòng đấu nữa sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam mới kết thúc. Nhưng thời điểm đó có thể giải cũng gần ngã ngũ nên các CLB có thể tính toán cân nhắc để nhả quân vì chắc chắn lứa cầu thủ trẻ xem giải U.21 quốc gia Thanh Niên là cơ hội không thể tốt hơn để họ lọt vào “mắt xanh” của HLV Gong Oh-kyun để tham dự SEA Games 32 ở Campuchia và Asiad tại Trung Quốc, hoặc của HLV Đinh Thế Nam vì đội tuyển U.20 Việt Nam sẽ tập trung ngay khi vòng đấu bảng vòng chung kết U.21 vừa kết thúc để tham gia giải U.21 quốc tế 2022 với nhiều đội bóng mạnh trong khu vực.

Lê Văn Đô tranh bóng với Liễu Quang Vinh ở giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2021. Cả 2 đều lên tuyển U.23 Việt Nam

Trong vài ngày tới, VFF và Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên sẽ chính thức công bố 5 bảng thi đấu vòng loại, trong đó có 3 bảng sẽ có 6 đội và 2 bảng sẽ có 5 đội phân chia theo khu vực địa lý. Các lượt đấu vòng loại sẽ diễn ra vào các ngày 8, 10, 13, 16 và 18.11. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 17 đến 30.12.2022 với 12 đội chia làm 3 bảng thi đấu theo phương thức như giải U.19 chọn các đội nhất nhì và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Giải U.21 năm nay sự góp mặt đầy đủ của các đội giành thành tích cao năm rồi là Học viện Nutifood (đương kim vô địch), Hà Nội (á quân ), HAGL và PVF (đồng hạng ba). Ngoài ra các đội mạnh khác như SLNA, Viettel, Phố Hiến, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Tháp, Khánh Hòa.. đều có mặt. Lứa tuổi tham dự giải U.21 được điều lệ quy định là từ 1.1.2001 đến 31.12.2006.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.