28 năm thành lập, Trường ĐH Duy Tân đào tạo 47 ngành trình độ đại học

Huy Đạt
Huy Đạt
11/11/2022 21:39 GMT+7

Ngày 11.11, Trường Đại học (ĐH) Duy Tân tổ chức kỷ niệm 28 năm thành lập (11.11.1994-11.11.2022) và đón nhận giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Sau 28 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Duy Tân đã thành lập được 7 cơ sở đào tạo, gồm: Trường Khoa học máy tính, Trường Y Dược, Trường Du lịch, Trường Đào tạo quốc tế, Trường Ngoại ngữ-Xã hội nhân văn. Trong đó, đào tạo 10 chuyên ngành trình độ tiến sĩ, 15 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 47 ngành trình độ đại học.

Đến nay, Trường ĐH Duy Tân đã xây dựng đội ngũ gồm 1.222 cán bộ, giảng viên; trong đó có 30,17% giảng viên đạt trình độ giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ...

Ông Lê Trung Chinh (phải), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, tặng hoa chúc mừng Trường ĐH Duy Tân

H.Đ

Khoảng 10 năm trở lại đây, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường phát triển mạnh; thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước, 56 cấp Bộ, có 15 chứng nhận độc quyền sáng chế và 1 chứng nhận giải pháp hữu ích. Sinh viên nhà trường đã có 761 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai thực hiện.

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trao giấy chứng nhận đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho Trường ĐH Duy Tân

H.Đ

Tại lễ kỷ niệm, Trường ĐH Duy Tân đón nhận Cờ thi đua năm học 2021-2022 của UBND TP.Đà Nẵng; giấy chứng nhận đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.