28 tết: Đông nghẹt người dân ở TP.HCM chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ

07/02/2024 19:05 GMT+7

Tối nay 7.2 (nhằm ngày 28 tháng chạp), đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) sẽ chính thức khai mạc, đón khách tham quan. Ngay lúc này, đông nghẹt người tìm đến chờ vào trong chụp ảnh, chiêm ngưỡng linh vật rồng.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc hơn 18 giờ chiều tối nay 7.2, trước giờ mở cửa đón khách, ùn ùn người dân đổ về trung tâm TP.HCM vui chơi, nhiều người đến đường hoa Nguyễn Huệ háo hức chờ được tham quan, chụp ảnh cùng với linh vật rồng uy nghi.

28 tết: Đông nghẹt người dân ở TP.HCM chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ- Ảnh 1.

Mới hơn 18 giờ, ùn ùn người đã chờ sẵn bên ngoài, chờ được vào trong tham quan đường hoa Nguyễn Huệ.

CAO AN BIÊN

28 tết: Đông nghẹt người dân ở TP.HCM chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ- Ảnh 2.

Đường hoa lung linh trước giờ mở cửa đón khách.

CAO AN BIÊN

BLV Phước Nhân choáng ngợp với cặp đôi rồng dài 100 mét ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn

28 tết: Đông nghẹt người dân ở TP.HCM chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ- Ảnh 3.

Ai cũng hào hứng, chuẩn bị sẵn sàng điện thoại.

CAO AN BIÊN

Biết tối nay đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc, chị Hồng Ngọc (28 tuổi, ngụ Q.12) cùng chồng sắp xếp công việc, lên kế hoạch dẫn con gái đến vui chơi. Chị tâm sự suốt 4 năm trở lại đây, hầu như năm nào chị cũng cùng gia đình ghé thăm đường hoa này, vừa để chiêm ngưỡng những linh vật xuất hiện trên đường hoa, vừa chụp ảnh gia đình làm kỷ niệm.

"Không đến đây cứ thấy thiếu thiếu. Mấy nay tôi chỉ thấy hình ảnh rồng trên mạng, hôm nay mới trực tiếp nhìn bên ngoài, thấy hoành tráng hơn ở trên hình nữa. Dù chưa được vào trong tham quan nhưng lúc nãy tôi cũng có gọi cho mẹ tôi ở nhà coi, bà thích lắm. Đêm 30 tôi và gia đình sẽ tiếp tục ghé lại đây vui chơi, sau đó ngắm pháo bông luôn", chị Ngọc dự kiến.

Trong dòng người đông nghẹt chờ bên ngoài đường hoa chờ đến giờ vào trong, chị Ngọc Hải (ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết chị đã xếp hàng từ sớm bên ngoài, mong là một trong những vị khách đầu tiên được đặt chân vào đường hoa tham quan.

28 tết: Đông nghẹt người dân ở TP.HCM chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ- Ảnh 4.

Càng đến giờ khai mạc, dòng người đổ về đây ngày càng đông hơn.

CAO AN BIÊN

28 tết: Đông nghẹt người dân ở TP.HCM chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ- Ảnh 5.

Dù mới nhìn bên ngoài cũng như thông qua hình ảnh của mạng xã hội, nhưng chị Hải cho biết chị vô cùng ấn tượng về hình ảnh của linh vật rồng năm nay, vô cùng hoành tráng và uy nghi. "Năm ngoái tôi về quê sớm, năm nay gia đình tôi quyết định ăn tết ở đây nên đến tham quan cho vui. Lúc nãy chạy vào trung tâm quá đông luôn. Sự kiện này mình có thể theo dõi ở nhà trên ti vi được, nhưng mà tôi muốn ra xem trực tiếp cho chân thực", vị khách hào hứng cho biết không thể chờ để vào trong.

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Giáp Thìn 2024 có chủ đề "Xuân yêu thương, tết sum vầy" chinh phục khách thưởng ngoạn với: đại cảnh ấn tượng và tiểu cảnh đa dạng. Ba phân đoạn đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 gồm: Nguồn cội quê hương, băng sông vượt biển và vươn mình hội nhập.

28 tết: Đông nghẹt người dân ở TP.HCM chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ- Ảnh 6.

Nhiều người cũng sẵn sàng livestream, chụp ảnh chia sẻ lên mạng xã hội ngày đầu đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa

CAO AN BIÊN

28 tết: Đông nghẹt người dân ở TP.HCM chờ vào đường hoa Nguyễn Huệ- Ảnh 7.

Với tên gọi “lưỡng long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm 2 linh vật rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m, lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên đường hoa Nguyễn Huệ

ĐỘC LẬP

Kể từ lần thực hiện đầu tiên vào năm 2004, đường hoa Nguyễn Huệ tết 2024 là công trình độc đáo đã trở thành biểu trưng văn hóa ngày tết của TP.HCM. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 7.2 đến 21 giờ ngày 14.2 (28 tháng chạp tới mùng 5 tết).

Xem nhanh 20H: Khoảnh khắc xúc động ở sân bay ngày 28 tết


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.