3 du khách nước ngoài thám hiểm thác Datanla tử nạn

26/02/2016 14:17 GMT+7

* Tìm thấy 3 thi thể du khách nước ngoài Đầu giờ chiều nay 26.2, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, trưa cùng ngày có 3 du khách nước ngoài gồm 2 nữ và 1 nam gặp nạn và tử vong tại hạ lưu thác Datanla (Đà Lạt).

* Tìm thấy 3 thi thể du khách nước ngoài
Đầu giờ chiều nay 26.2, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết, trưa cùng ngày có 3 du khách nước ngoài gồm 2 nữ và 1 nam gặp nạn và tử vong tại hạ lưu thác Datanla (Đà Lạt).

Lực lượng cứu hộ vất vả đưa thi thể du khách gặp nạn lên Quốc lộ 20 - Ảnh: Lâm ViênLực lượng cứu hộ vất vả đưa thi thể du khách gặp nạn lên Quốc lộ 20 - Ảnh: Lâm Viên
[16 giờ 40] Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 3 (thi thể nữ), thuộc nhóm 3 du khách nước ngoài bị trượt chân chết khi thám hiểm tại thác Datanla. Công việc tìm kiếm các nạn nhân tử vong kết thúc. Hiện lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa thi thể cuối cùng này lên Quốc lộ 20 và rời khỏi hiện trường.
Đưa thi thể du khách thứ 3 lên Quốc lộ 20 - Ảnh: Lâm Viên
[16 giờ 35] PV Lâm Viên đang trên xe cứu thương chở thi thể 2 nạn nhân vừa được lực lượng cứu hộ tìm thấy về Bệnh viện Lâm Đồng. Tại Bệnh viện Lâm Đồng, thi thể của hai nạn nhân sẽ được đưa vào phòng lạnh để chờ cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
[16 giờ 20] Thi thể du khách nam cũng được lực lượng cứu hộ đưa lên Quốc lộ 22. Tại đây, Bệnh viện Lâm Đồng tăng cường thêm 2 xe cứu thương để tiếp nhận, đưa các thi thể về nhà đại thể của bệnh viện này.
Thác Datanla nguy hiểm thế nào?
Thi thể nữ du khách đầu tiên được đưa từ lòng thác Datanla lên Quốc lộ 20. Để đưa được thi thể này lên tới nơi, có đến khoảng 20 người, bao gồm lực lượng cứu hộ, nhân viên của khu du lịch Datanla và bộ đội vượt qua 400m với quãng đường dốc gần như thẳng đứng. Một hướng dẫn viên du lịch người địa phương cho biết, hiếm khi du khách trong nước đăng ký thám hiểm con thác hung dữ này. Đa phần các chuyến thám hiếm thác đều do khách nước ngoài đặt tour.
[16 giờ 15] Thi thể nữ du khách đầu tiên được đưa từ lòng thác Datanla lên Quốc lộ 20. Để đưa được thi thể này lên tới nơi, có đến khoảng 20 người, bao gồm lực lượng cứu hộ, nhân viên của khu du lịch Datanla và bộ đội vượt qua 400m với quãng đường dốc gần như thẳng đứng.
[15 giờ 55] Cũng theo thông tin từ ông Bùi Đức Rô, khi được tìm thấy, thi thể của 2 du khách gặp nạn vẫn mặc áo phao. Ông Rô nói nguyên nhân ban đầu được xác định, các nạn nhân bị trượt chân ngã xuống thác dẫn đến tử vong.
[15 giờ 50] Ông Bùi Đức Rô, Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt, người vừa từ hiện trường lên đến Quốc lộ 20 (thác Datanla nằm dọc theo Quốc lộ 20), nói với PV Thanh Niên, hiện đã xác định được quốc tịch của 3 nạn nhân. Theo đó, cả ba nạn nhân đều là người Anh. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một nam và một nữ. Các cơ quan hữu quan vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nữ còn lại trong ngày hôm nay.
Khu vực thác Datanla, nơi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của các nạn nhân bị trượt chân chết - Ảnh: Lâm Viên
[15 giờ 30] PV Thanh Niên đã tiếp cận được ô tô do tài xế Đỗ Ngọc Long cầm lái chở 3 du khách thám hiểm thác Datanla vào sáng 26.2. Trong cốp ô tô hiện vẫn còn ba lô, đồ đạc cá nhân của 3 du khách gặp nạn.
Từng có du khách nước ngoài tử nạn ở thác Datanla

Chiều 24.9.2011, có 7 du khách nước ngoài từng gặp nạn ở khu du lịch thác Datanla. Những du khách này đang ở trong nhà chờ máng trượt dưới chân thác Datanla, thì bất ngờ bị cây dẻ cổ thụ có đường kính khoảng 1 m, cao chừng 20 m bật gốc, ngã đè sập một phần nhà chờ.

Tai nạn xảy ra khiến du khách Ignatius Adri Aristiono (nam, 28 tuổi, quốc tịch Indonesia) tử vong do đa chấn thương.

6 du khách còn lại bị thương ở đầu, bụng, chân, tay, gồm: Leone Patterson (nữ, 57 tuổi, Úc), Mathen Gordon (nam, 40 tuổi, Úc), Alexandra Gordon (nữ, 18 tuổi, Úc), Yonas (nam, 29 tuổi, Indonesia), Rizky Rinaldi (nam, 31 tuổi, Indonesia), Curj Polakitang (nữ, 30 tuổi, Indonesia).

Gia Bình
Ô tô chở 3 du khách nước ngoài đến thác Datanla thám hiểm vào sáng 26.2 - Ảnh: Lâm Viên
Đồ đạc của 3 du khách còn để lại trên ô tô - Ảnh: Lâm Viên

[15 giờ 12] Tại hiện trường, đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo lực lượng công an, cứu hộ phương án đưa thi thể các nạn nhân vừa được tìm thấy lên phía thượng lưu. Do địa điểm nơi 3 du khách nước ngoài gặp nạn rất cheo leo, nguy hiểm nên lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc vượt thác ghềnh để đưa 2 thi thể lên phía cổng vào khu du lịch Datanla.
[15 giờ 10] Ở một hướng khác, PV Gia Bình cũng đã có mặt tại hiện trường. Từ hiện trường PV Gia Bình cho biết, ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng dùng mọi biện pháp nhanh chóng tìm thấy thi thể thứ 3, song song đó tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.
[15 giờ] Bệnh viện Lâm Đồng đã điều động 3 xe cứu thương đến hiện trường để chuẩn bị đưa thi thể của các du khách về nhà đại thể bệnh viện.
Xe cứu thương của Bệnh viện Lâm Đồng đã đến hiện trường để chở thi thể 2 du khách vừa được tìm thấy về nhà đại thể - Ảnh: Lâm Viên

[14 giờ 50] Ông Đỗ Ngọc Long, tài xế của một công ty chuyên tổ chức tour du lịch tư nhân cho biết, sáng cùng ngày ông có nhận chở 3 du khách nước ngoài gồm 2 nam, 1 nữ đến hạ lưu thác Datanla thám hiểm. Lúc 11 giờ 30, 3 du khách này xuống thung lũng, bắt đầu chuyến thám hiểm. Cùng đi với 3 du khách còn có một hướng dẫn viên người Việt. Đến 13 giờ, ông nhận được tin 3 du khách gặp nạn.
Đường xuống khu vực 3 du khách nước ngoài gặp nạn - Ảnh: Lâm Viên
[14 giờ 45] PV Lâm Viên có mặt tại hiện trường cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể.
Lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường để tìm kiếm thi thể các nạn nhân - Ảnh: Lâm Viên

[14 giờ 17] Tin ban đầu cho biết 3 du khách trên được một tour du lịch lữ hành hướng dẫn đi thám hiểm dã ngoại dọc theo những ghềnh thác phía hạ lưu thác Datanla, chẳng may gặp nạn. Hiện các cơ quan chức năng của TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đang tích cực tìm cách đưa thi thể 3 du khách xấu số lên khỏi vực sâu và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hình ảnh quảng bá khu du lịch thác Datanla - Ảnh: Lâm Viên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.