3 năm bắt giữ hơn 20 tấn ma túy

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/11/2020 15:36 GMT+7

3 năm qua, lực lượng phòng chống ma túy cả nước đã thu giữ trên 20,4 tấn ma túy, 4,2 triệu viên ma túy tổng hợp và hơn 13 tấn hóa chất, tiền chất để sản xuất trái phép ma túy.

Sáng 17.11, tại Nghệ An, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) đã tổ chức hội thảo tổng kết chương trình phòng, chống ma túy gian đoạn 2017 - 2020 và xây dựng chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.
Báo cáo tại hội thảo cho biết, từ giữa năm 2017 đến tháng 6.2020, các lực lượng phòng chống ma túy trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ 81.419 vụ với 124.167 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 20,4 tấn ma túy các loại, 4,2 triệu viên ma túy tổng hợp và trên 13 tấn hóa chất, tiền chất để sản xuất trái phép ma túy tổng hợp.
Số vụ và đối tượng bị bắt tăng gần 11% và số lượng ma túy bị thu giữ tăng gần 70% so với giai đoạn trước.

Toàn cảnh hội thảo

ẢNH K.HOAN

Trong 3 năm qua, viện kiểm sát các cấp đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 68.422 vụ với 83.289 bị can về ma túy, truy tố 66.774 vụ với 80.575 bị can.
Trong số 81.756 bị cáo được đưa ra xét xử, tòa án đã tuyên phạt tù chung thân và tử hình đối với 1.876 bị cáo… Một số tòa án địa phương có tỷ lệ xét xử vụ án ma túy cao trong tổng số các vụ án hình sự phải giải quyết là: Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An…
Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra về ma túy, cho biết công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy về cơ bản đã ngăn chặn được tình trạng sản xuất ma túy tổng hợp và trồng cây có chứa chất ma túy ở trong nước. Công tác hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy được tăng cường và mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngay từ địa bàn biên giới và cửa khẩu.

Lực lượng chức năng Nghệ An kiểm tra hơn 700 kg ma túy đá bị vứt bỏ ở cánh đồng muối H.Quỳnh Lưu, năm 2019

ẢNH CTV

Tuy nhiên, việc kiểm soát, ngăn chặn tội phạm ma túy đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các vụ thẩm lậu, đưa ma túy với số lượng rất lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. Công tác cai nghiện chưa thực sự hiệu quả, tỷ lệ tái nghiện sau cai đang rất cao. 
Tại hội thảo, lãnh đạo công an các tỉnh, thành đã nêu ra nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống ma túy và đề nghị cần hoàn thiện hệ thống pháp lý, cải thiện thu nhập, điều kiện hoạt động cho lực lượng phòng chống ma túy. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.