3 người chết trong hồ xử lý nước thải

08/09/2014 00:20 GMT+7

Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Tân Biên hôm qua đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân 3 nhân viên nhà máy chế biến mủ cao su thuộc Công ty TNHH Hòa Hiệp Hưng (ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, H.Tân Biên) được phát hiện chết dưới hồ xử lý nước thải vào rạng sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 7.9, khi không thấy người trực, anh Lê Minh Thiện, nhân viên bảo trì thiết bị, phát hiện anh Lê Tấn Tài (26 tuổi, ngụ Bến Tre) là tổ trưởng tổ mủ tạp nằm bất động dưới hồ xử lý nước thải. Khi vớt được anh Tài lên thì người này đã tử vong. Sau đó, các công nhân tiếp tục phát hiện thêm thi thể anh Nguyễn Sơn Hải (42 tuổi, ngụ H.Tân Biên) là phó quản đốc của nhà máy và anh Phạm Quốc Trọng (31 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) là tổ trưởng tổ cơ khí của công ty nằm chết dưới cống của đập xả tràn giữa hai hồ chứa nước thải.

Theo điều tra ban đầu, 3 nạn nhân trên chết có thể do ngộ độc khí mê tan.

Giang Phương - Ngọc Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.