3 nhân viên y tế Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư mắc Covid-19

Mai Hà
Mai Hà
21/10/2021 19:12 GMT+7

Hôm nay, 21.10, Hà Nội ghi nhận 12 ca dương tính, trong đó 3 ca là nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại H.Đông Anh.

Trong số 12 ca dương tính, 8 ca liên quan người từ các tỉnh phía nam về. Cụ thể, bệnh nhân T.H.T (nam, 41 tuổi, P.Dương Nội, Q.Hà Đông) về từ TP.HCM trên tàu SE8 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 16.10; ngày 20.10 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Hà Nội phát hiện 30 ca dương tính trên tổng số 3.000 người về từ các tỉnh phía nam

đậu tiến đạt

N.T.V (nam, 43 tuổi, xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn) là lái xe đường dài Bắc - Nam thường xuyên di chuyển, khoảng 7 - 10 ngày một lần. Ngày 12.10, bệnh nhân đi vào TP.HCM sau đó đi đến Bình Dương, Cần Thơ. Ngày 19.10, bệnh nhân đi chuyến bay VN1202 (ghế 28A) từ Cần Thơ về Hà Nội và cách ly tại nhà. Ngày 20.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân P.Q.P (nam, 28 tuổi, P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy) đi trên chuyến bay từ TP.HCM về Hà Nội hôm 19.10; ngày 21.10 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân L.N.V (nam, 27 tuổi, P.Phú Đô, Q.Nam Từ Liêm) đi ô tô từ Đồng Nai đến Hà Nội ngày 14.10; ngày 20.10 lấy mẫu, kết quả dương tính.

Ngoài ra, 4 bệnh nhân khác là F1 của các ca dương tính về từ các tỉnh phía nam trước đó.

Đáng chú ý, 3 ca dương tính là nhân viên y tế tại Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh. Ngày 18.10, cả 3 được xét nghiệm định kỳ có kết quả dương tính.

Ca bệnh còn lại là nhân viên tại nhà ăn Bệnh viện Việt Đức, ngày 3.10 được chuyển cách ly tập trung. Ngày 20.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính đến 21.10, Hà Nội đã rà soát, lấy mẫu xét nghiệm trên 3.000 người từ các tỉnh miền Nam, đã có 32 trường hợp dương tính. Trong đó, có 23 ca dương tính về từ TP.HCM, Đồng Nai 5 ca, Tây Ninh 1 ca, Bình Dương 3 ca.

Phân loại theo phương tiện di chuyển, có 21 người đi bằng ô tô, 9 người đi máy bay, 1 đi bằng xe máy, 1 người đi tàu hỏa. Về tiền sử tiêm chủng, 19 người đã tiêm đủ 2 mũi; 8 người đã tiêm 1 mũi; 4 người chưa tiêm; và 1 người chưa đến tuổi tiêm chủng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.