3.000 tay súng IS đầu hàng tại thành lũy cuối cùng ở Syria

13/03/2019 10:00 GMT+7

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố khoảng 3.000 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đầu hàng tại thành lũy cuối cùng ở Syria.

Được liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn, SDF tiếp tục tấn công vào thành lũy cuối cùng của IS ở Syria là thị trấn Baghouz, theo AFP.
Những đợt không kích và pháo kích ác liệt kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, khiến nhiều tay súng IS thiệt mạng. “Tính đến ngày 12.3, khoảng 3.000 tay súng IS đã đầu hàng”, người phát ngôn SDF Mustefa Bali tuyên bố.
Lực lượng SDF giao tranh với IS trong đêm AFP
Lực lượng SDF chốt chặn tại lối vào chính của Baghouz. Trận chiến Baghouz bắt đầu kể từ đầu tháng 2.2019.
“Chúng tôi chuẩn bị tiến sâu vào bên trong để giải phóng thị trấn”, ông Bali cho biết. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu tay súng IS cố thủ trong Baghouz.
Mặc dù Baghouz là thành lũy cuối cùng, nhưng lực lượng SDF khẳng định cuộc chiến vẫn chưa thể chấm dứt do IS vẫn còn duy trì hiện diện ở sa mạc Badia và số khu vực khác ở đông bắc Syria.
[VIDEO] Sào huyệt cuối của IS ở Syria đến ngày tàn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.