320 km/h là kỷ lục mới cho ô tô điện

320 km/h là kỷ lục mới cho ô tô điện

La Vi
La Vi
28/05/2023 08:38 GMT+7

Nhà sản xuất ô tô điện tử Nhật Bản Aspark đang ăn mừng sau khi chiếc xe của họ phá vỡ hai kỷ lục tốc độ vào hôm 23.5, đạt tốc độ gần 320 km/h.

Chiếc ô tô điện này đang chạy với vận tốc gần 320 km/h, phá 2 kỷ lục thế giới.

Siêu xe "Owl" là sản phẩm của công ty Nhật Bản Aspark.

Xe ô tô điện đạt tốc độ gần 320 km/h - Ảnh 1.

Siêu xe Owl đạt hai kỷ lục tốc độ hôm 23.5

REUTERS

Ông Glenn Pollard, Đại diện Kỷ lục Guinness Thế giới, cho biết: "Thay mặt cho Kỷ lục Guinness Thế giới, tôi vô cùng vinh dự được trao hai chứng chỉ này cho hai danh hiệu Kỷ lục Guinness Thế giới mới đạt được ngày hôm nay, tốc độ trung bình của ô tô điện nhanh nhất trên quãng đường 400 m và 200 m. Điều này cho thấy rằng hôm nay các bạn rất tuyệt vời, xin chúc mừng".

Xe ô tô điện này có thể tăng tốc từ 0 lên khoảng 96 km/h trong 1,72 giây và có tốc độ tối đa là khoảng 418 km/h.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.