33 ca khúc vào vòng chung khảo Tôi yêu Tổ quốc tôi

07/09/2015 05:00 GMT+7

Sau một tuần tuyển chọn, chiều qua (6.9), ban giám khảo cuộc thi sáng tác ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi (do Hội LHTN VN, Báo Thanh Niên tổ chức, MASECO tài trợ) gồm nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, nhạc sĩ Lê Quang Vũ, nhạc sĩ Lê Quang, đạo diễn Thái Huân đã công bố 33 ca khúc vào vòng chung khảo.

Sau một tuần tuyển chọn, chiều qua (6.9), ban giám khảo cuộc thi sáng tác ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi (do Hội LHTN VN, Báo Thanh Niên tổ chức, MASECO tài trợ) gồm nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, nhạc sĩ Lê Quang Vũ, nhạc sĩ Lê Quang, đạo diễn Thái Huân đã công bố 33 ca khúc vào vòng chung khảo.
Danh sách bài hát được chọn gồm: Việt Nam trong trái tim tôi, Lời ru, Khúc hát dâng đời, Tổ quốc là tiếng mẹ (2 bài), Miền quê yêu dấu, Hát về Trường Sa, Yêu lắm - Việt Nam ơi, Tổ quốc gọi chúng tôi lên đường, Hành khúc tuổi trẻ Việt Nam, Tổ quốc mẹ hiền, Màu xanh đất nước, Tổ quốc tôi yêu (2 bài), Tôi yêu Tổ quốc tôi (2 bài), Việt Nam Tổ quốc tôi yêu, Tôi yêu Tổ quốc Việt Nam, Đảo xa mến yêu, Hát về Việt Nam, Vì Tổ quốc yêu thương, Tự khúc quê tôi, Tổ khúc đất nước muôn đời, Tổ quốc, Tiếng Việt, Chúng tôi đi bất cứ nơi đâu, Khát khao vươn xa, Lính nhà giàn, Biển đảo Tổ quốc thiêng liêng, Đất rồng thiêng huyền thoại, Đất Việt, Tình yêu Tổ quốc dạt dào sóng nước Biển Đông, Việt Nam - non nước tôi.
Trong vòng tuyển chọn tiếp theo để tìm ra 11 ca khúc trao giải, thành phần giám khảo sẽ tăng thêm đại diện của 2 miền Nam - Bắc, gồm nhạc sĩ Tôn Thất Lập - Ủy viên BCH Hội Nhạc sĩ VN, Phó chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ VN và nhà báo - nhạc sĩ Lương Minh - Ủy viên BCH Hội Nhạc sĩ VN, Phó trưởng ban Văn nghệ Đài truyền hình VN. Sau ngày 15.9, 11 ca khúc đoạt giải sẽ được công bố và được ban tổ chức đầu tư về âm nhạc để trình diễn trong đêm gala trao giải diễn ra ngày 14.10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.