33 ngư dân mắc cạn ở Trường Sa

09/09/2013 16:51 GMT+7

(TNO) Chiều 9.9 hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam phát thông báo đề nghị các đơn vị cứu nạn khu vực và địa phương ứng cứu tàu cá bị mắc cạn và ngư dân mất tích.

Trước đó, sáng 9.9, tàu cá QNa 90235 cùng 33 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 10,07 độ vĩ bắc, 113,52 độ kinh đông trong khu vực đảo Đá Lớn, quần đảo Trường Sa thì bị mắc cạn.

Nhận tin báo từ hệ thống Đài TTDH Việt Nam, 2 tàu cá đang hoạt động gần đó đã tiếp cận tàu bị nạn lúc 9 giờ 52 phút cùng ngày nhưng không thể cứu kéo tàu QNa 90235 ra khỏi vị trí mắc cạn.

Trước đó, rạng sáng 8.9, tàu cá TH 90016 đang hành nghề tại 20,59 độ vĩ bắc, 107,50 độ kinh đông trong khu vực Vịnh Bắc Bộ thì ngư dân Lê Văn Lâm (37 tuổi) rơi xuống biển mất tích.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã huy động các phương tiện đang đánh bắt trong khu vực cùng tàu TH 90016 tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Nguyễn Tú

>> Hỗ trợ ngư dân làm hầm bảo quản hiện đại
>> Cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị đâm chìm
>> Nhiều tàu cá và ngư dân bị nạn trên biển
>> Nổ bình gas, 2 ngư dân bị thương
>> Một ngư dân mất tích ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.