33 triệu lượt khách đến 7 tỉnh, thành trong nhóm liên kết du lịch

08/08/2022 16:36 GMT+7

33 triệu lượt du khách, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế, đã đến vùng kinh tế trọng điểm miền Trung liên kết với Hà Nội , TP.HCM trong 6 tháng đầu năm.

Sáng 8.8, tại Quảng Ngãi diễn ra Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (giai đoạn 2021 - 2025).

Quang cảnh hội nghị sơ kết diễn đàn liên kết phát triển du lịch 7 tỉnh, thành phố trong nước

hải phong

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2022, nhờ các chính sách mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch, nên hoạt động kinh doanh tại các địa phương trong liên kết có những diễn biến tích cực. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt gần 33 triệu, trong đó có gần 1 triệu lượt khách quốc tế với tổng doanh thu gần 88 tỉ đồng.

Tại hội nghị, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quảng Ngãi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản lý về du lịch... Tỉnh mong muốn các nhà đầu tư giúp sức tạo sự đột phá về hạ tầng dịch vụ du lịch nhằm mang lại sức hút nổi trội cho du lịch tỉnh nhà.

Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của mối liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong thời gian dịch bệnh khó khăn qua. Tuy nhiên, ông cho nhấn mạnh các địa phương cần quan tâm khai thác sản phẩm liên kết đặc thù cấp vùng, đảm bảo mỗi địa phương có một sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng làm điểm nhấn trong tổng thể thương hiệu du lịch vùng.

Đảo Lý Sơn, địa phương thu hút du lịch lớn nhất của Quảng Ngãi nằm trong chuỗi liên kết phát triển du lịch

hải phong

Dịp này, đại diện Hiệp hội du lịch của 7 tỉnh, thành phố đã ký kết hợp tác, khai thác sản phẩm du lịch kích cầu; trao kỷ niệm chương đăng cai tổ chức tổng kết diễn đàn giai đoạn 2021 - 2025 cho tỉnh Bình Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.