Đứng thẳng lưng: Một tấm lưng còng sẽ lấy đứt của bạn tối thiểu vài cm quý hiếm chiều cao nhưng lại cộng thêm vài ba kg trọng lượng quá tải; vì vậy bạn sẽ dễ có dáng vẻ sồ sề. Nếu ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng, dáng vẻ của bạn sẽ thon thả và cao ráo.
Tư thế này sẽ buộc cơ bắp hai đùi căng ra, vòng ba nở nang và ngực vươn về phía trước. Nhờ thế, trang phục trên thân thể bạn sẽ vừa vặn và đẹp hơn.
Tóc thẳng và không ngắn quá: Tóc càng thẳng, gương mặt của bạn càng có vẻ gầy. Mái tóc gồm những đụn xoăn sẽ khiến gương mặt giống hệt trăng đêm rằm. Bạn sẽ sai lầm nếu muốn che kín hai gò má bằng những búi tóc bỏ xõa; hiệu quả sẽ đi ngược lại mong muốn của bạn. Gương mặt sẽ trở nên mảnh mai hơn nếu ôm lấy hai gò má là những băng tóc thẳng dài hơn và không hề che kín mặt.
Có lợi nhất là mái tóc có độ dài chảy qua cằm một chút hoặc chấm bả vai. Mái tóc quá dài sẽ làm cho hình dáng của bạn nặng nề hơn bởi chúng "kéo" bạn xuống mặt đất. Nếu nhuộm tóc, bạn đừng dại chọn mầu sáng (nhất là với trường hợp đã mang tiếng "quá tải"). Mái tóc đen tự nhiên vốn có tác dụng làm sắc hơn các đường nét, tôn thêm vẻ tinh tế của gương mặt.
Ưu tiên màu mận chín: Bạn không bắt buộc phải chọn mận chín nếu như màu này không hợp với nước da. Hãy thử màu nâu chocolate, tím than hay xanh đen. Điều quan trọng là trang phục không chật quá cũng như không rộng quá.
Nhớ tránh xa những chất liệu "phát sáng" hoặc lấp lánh bởi chúng là yếu tố nhấn mạnh và làm tròn thêm những địa bàn có vấn đề của thân thể bạn. Sẽ mạo hiểm nếu bạn chọn cổ áo (váy) hình chữ V "mở cửa" và váy thẳng tới đầu gối. Nhất thiết phải né tránh váy hình cánh dơi bởi nó xóa nhòa mất vòng ba.
Đi giày (guốc) cao gót: Chúng sẽ làm tăng thêm chiều cao, cải thiện tỷ lệ giữa trọng lượng thực và chiều cao. Tuy nhiên, gót quá cao (trên 5 cm) sẽ làm mất dáng vẻ tự nhiên của thân hình và gây ấn tượng dị thường. Tốt nhất cho tạo dáng là đế 3-4 cm. Đó là độ cao đủ cho bạn vươn lên một chút, đồng thời không đe dọa mất thăng bằng.
Đế giày (guốc) không quá to và thô sẽ tạo dáng vóc thon thả cho chân. Trường hợp đi xăng-đan, không nên dùng những kiểu có dây quấn quanh mắt cá chân bởi tất cả những loại băng cắt ngang và kẻ sọc đều có tác dụng cộng thêm cân cho hình dáng.
(Theo Nhân Dân)
Bình luận (0)