4 học sinh Tuyên Quang nhập viện do pháo tự chế phát nổ

Trần Cường
Trần Cường
27/01/2022 17:56 GMT+7

Sau tiếng nổ lớn khả năng do pháo tự chế phát nổ, 4 học sinh ở Tuyên Quang bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 27.1, ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Xuân Vân (H.Yên Sơn, Tuyên Quang), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ nghi từ pháo tự chế khiến 4 học sinh cấp 1 bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo ông Việt, chiều 26.1, người dân phát hiện tiếng nổ lớn, sau đó thấy 4 em học sinh độ tuổi từ 12 - 14 tuổi bị thương nặng, đã phối hợp cùng gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

3 trong số 4 học sinh bị thương sau vụ nổ

BVCC

Ông Việt cho biết, trong số 4 em có 2 người là anh em ruột, còn 2 người là hàng xóm. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định các nạn nhân đã tự chế pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng, trong quá trình tự chế thì phát nổ dẫn tới tai nạn thương tâm.

Thời điểm nhập viện, các học sinh đều bị thương nặng. Hiện 3 em đã được chuyển tuyến để điều trị, còn 1 em được theo dõi, điều trị tại bệnh viện tỉnh.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi tiếp nhận 4 bệnh nhân, kíp trực cấp cứu đã khẩn trương thăm khám, nỗ lực cấp cứu hồi sức tích cực, xử lý nhanh nhất các tổn thương.

Kết quả chẩn đoán 1 bé bị chấn thương sọ não và mắt; 1 bé bị vết thương thấu bụng, thủng ruột, tràn khí màng phổi; 1 bé bị vết thương thấu ngực; và 1 bé bị vết thương ở bụng và bàn tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.