4 người trong một gia đình Hồi giáo bị giết trong tội ác thù hận ở Canada

09/06/2021 13:22 GMT+7

Bốn thành viên của một gia đình theo đạo Hồi ở Canada đã thiệt mạng hôm 6.6 khi một chiếc xe bán tải lao vào lề đường và cán qua họ. Cảnh sát Canada cho biết các nạn nhân là mục tiêu của một tội ác thù hận chống Hồi giáo.

Cảnh sát Canada cho biết một gia đình ở thành phố London (bang Ontario) đã bị sát hại vì tội ác thù hận chống Hồi giáo. Các nhân chứng cho biết nghi phạm Nathaniel Veltman, 20 tuổi, đã tấn công 5 thành viên trong gia đình này bằng chiếc xe bán tải màu đen của mình trong ngày 6.6, sau đó lái xe bỏ đi. Veltman sau đó đã bị bắt tại một bãi đậu xe ở trung tâm thương mại.

Bãi đậu xe bên ngoài Trung tâm mua sắm Cherryhill Village ở bang Ontario, nơi cảnh sát bắt giữ nghi phạm Nathaniel Veltman, ngày 8.6

Reuters

Cảnh sát trưởng địa phương, Stephen Williams nói rằng, “Các nạn nhân của vụ việc kinh hoàng này đã trở thành mục tiêu. Chúng tôi tin rằng các nạn nhân trở thành mục tiêu vì đức tin Hồi giáo của họ.”
Những người thiệt mạng là con gái 15 tuổi, cha, mẹ và bà của cô. Trong khi đó, nạn nhân còn lại là bé trai 9 tuổi hiện đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đặt hoa tại lễ cầu nguyện được tổ chức sau khi 4 thành viên của một gia đình Hồi giáo Canada thiệt mạng ở London, Ontario (Canada), ngày 8.6

Reuters

Nghi phạm sẽ ra hầu tòa vào ngày 10.6, đối mặt với bốn tội danh giết người cấp độ một và một tội danh cố ý giết người. Cảnh sát đang cân nhắc bổ sung cáo buộc khủng bố chống lại Veltman.
Vụ sát hại này là vụ tấn công tồi tệ nhất chống lại người Hồi giáo ở Canada kể từ vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo tại Thành phố Quebec vào năm 2017. London có một cộng đồng Hồi giáo lớn và tiếng Ả Rập là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai tại thành phố này sau tiếng Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.