4 nước hợp nhất khu bảo tồn biển để chống nạn đánh bắt cá trái phép

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2021 17:37 GMT+7

Bốn nước châu Mỹ La tinh mới đây thông báo sẽ mở rộng và hợp nhất các khu bảo tồn biển của họ để tạo ra một vành đai khổng lồ ở Thái Bình Dương, giữa lúc có quan ngại về hoạt động đánh bắt của tàu cá Trung Quốc .

Hai tàu câu mực và một tàu lớn được cho là của Trung Quốc trong một lần gần vùng biển Ecuador

CHỤp màn hình The Guardian

Vành đai biển mới nói trên sẽ kết nối quần đảo Galapagos thuộc Ecuador với đảo Malpelo thuộc Colombia, đảo Cocos do Costa Rica quản lý và đảo Coiba trong vùng biển thuộc Panama, bảo vệ các loài di trú từ những đội tàu đánh bắt lên đến hàng trăm chiếc đến vùng biển phía đông Thái Bình Dương mỗi năm.

Động thái mới được giới thiệu tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (COP26) ở thành phố ở Glasgow, Scotland hôm 2.11, trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về nạn đánh bắt ở phía đông Thái Bình Dương, nơi nhiều đội tàu cá từ Trung Quốc và một số nước khác đang đánh bắt hàng trăm ngàn tấn sinh vật biển mỗi năm bằng cách sử dụng các biện pháp đáng ngờ, theo trang Phys.org.

Hồi tháng 9.2020, Tổ chức bảo tồn biển Oceana công bố dữ liệu tổng hợp cho thấy gần 300 tàu cá của Trung Quốc đã thực hiện tổng cộng 73.000 giờ đánh bắt ngay sát Vùng đặc quyền kinh tế quanh quần đảo Galapagos. Tờ The Guardian dẫn báo cáo cho biết việc đánh bắt diễn ra từ ngày 13.7 đến ngày 13.8.2020. Đội tàu cá của Trung Quốc đã đánh bắt được hàng ngàn tấn mực - thức ăn chủ yếu cho loài hải cẩu lông và cá mập đầu búa ở Galapagos, và các loài thủy sản có giá trị thương mại khác như cá ngừ, cá cờ.

Đảo Sombrero Chino thuộc quần đảo Galapagos của Ecuador

Chụp màn hình Phys.org

Các tổng thống của Costa Rica, Colombia, Panama và Ecuador đã có mặt ở Glasgow để thông báo về việc rộng các khu bảo tồn của họ. Nỗ lực tạo ra một vành đai biển được bảo vệ ở phía đông Thái Bình Dương bắt đầu vào năm 2014, khi Costa Rica, Colombia, Panama và Ecuador ký một tuyên bố về việc bảo vệ các đảo của họ ở Thái Bình Dương. Kể từ đó, Costa Rica, Colombia, Panama và Ecuador tạo ra các khu bảo tồn biển xung quanh những đảo và quần đảo nói trên.

Vành đai mới sẽ tạo ra một khu được bảo vệ rộng 500.000 km2 mà sẽ có sự hạn chế đối với các tàu đánh bắt. Bốn nước châu Mỹ La tinh cho hay họ đang cố gắng đóng góp cho một sáng kiến toàn cầu là bảo tồn 30% đại dương và diện tích đất như là cách đối phó biến đổi khí hậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.