4 nước lên án Iran sản xuất uranium gần cấp độ vũ khí

30/12/2023 05:59 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Mỹ, Anh, Đức và Pháp ngày 28.12 ra tuyên bố chung lên án việc Iran gia tăng sản xuất uranium được làm giàu ở mức độ cao với độ tinh khiết lên tới 60%, gần với mức được sử dụng làm nhiên liệu vũ khí hạt nhân.

Trong tuyên bố, 4 nước không đề cập hậu quả Iran có thể phải đối mặt khi tăng sản lượng uranium như trên, nhưng kêu gọi đảo ngược quá trình này, và nhấn mạnh họ vẫn "cam kết thực hiện một giải pháp ngoại giao" cho tranh cãi về chương trình hạt nhân của Tehran.

4 nước lên án Iran sản xuất uranium gần cấp độ vũ khí- Ảnh 1.

Cơ sở làm giàu uranium Natanz ở Iran

Reuters

Tuyên bố chung được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh giá trong một báo cáo ngày 26.12 rằng Iran đã đảo ngược quá trình giảm tốc độ sản xuất uranium được làm giàu cao với độ tinh khiết lên tới 60%. Đáp lại, Iran ngày 27.12 khẳng định báo cáo của IAEA "không có gì mới" và Iran đang thực hiện chương trình của mình "theo quy định".

Iran khoe tên lửa hành trình mới sau khi bị Mỹ tố phóng UAV vào tàu chở hóa chất gần Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.