4 sự kiện lần đầu tiên diễn ra ở vòng 1/8 EURO 2020

30/06/2021 19:20 GMT+7

8 trận đấu của vòng 1/8 EURO 2020 đã trôi qua để lại những dư vị khó quên trong lòng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Trong đó đáng chú ý là những sự kiện lần đầu tiên diễn ra tại Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

 

Các nhà đương kim vô địch World Cup và EURO ‘rủ nhau’ dừng bước

Đây là một vòng đấu có thể nói là ‘thảm họa’ đối với các nhà vô địch thế giới và châu Âu. Trong khi đương kim vô địch thế giới - đội tuyển Pháp để thua đầy tiếc nuối 4-5 trước đội tuyển Thụy Sỹ ở loạt sút luân lưu 11m (sau khi hai đội hòa nhau 3-3 trong 120 phút thi đấu chính thức) thì đương kim vô địch châu Âu thất bại 0-1 trước đội tuyển Bỉ. Như vậy đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu, các nhà đương kim vô địch World Cup và EURO đồng loạt ‘rủ nhau’ dừng bước ngay từ vòng 1/8.

Nỗi đau của Mbappe khi không cùng Pháp bị loại sớm

AFP

La Roja lập kỷ lục ghi 5 bàn trong 2 trận đấu liên tiếp

Đánh bại á quân thế giới Croatia ở vòng 1/8 với tỷ số 5-3, đội tuyển Tây Ban Nha đã thiết lập nên một cột mốc mới trong lịch sử các vòng chung kết EURO khi trở thành đội bóng đầu tiên trong 2 trận đấu liên tiếp đều ghi được 5 bàn thắng, phá kỷ lục trước đó của đội tuyển Đan Mạch với thành tích ghi được 4 bàn trong 2 trận liên tiếp. Trước đó ở lượt trận cuối vòng bảng, ‘Bò tót’ đã đánh bại đội tuyển Slovakia với tỷ số 5-0. Đây là một kỳ tích mà ngay cả những ‘ông lớn’ của bóng đá châu Âu như Đức, Ý hay Pháp cũng chưa bao giờ làm được trong lịch sử.

Trận đấu ở vòng knock-out có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử

Kể từ khi vòng chung kết EURO bắt đầu thi đấu theo thể thức chia bảng rồi mới đá vòng knock-out, những trận đấu có nhiều bàn thắng nhất đều có 7 bàn. Đó là trận đội tuyển Hà Lan thắng đội tuyển Nam Tư với tỷ số 6-1 ở tứ kết EURO 2000 và trận đội tuyển Pháp thắng đội tuyển Iceland với tỷ số 5-2 ở tứ kết EURO 2016. Thế nhưng vòng 1/8 EURO năm nay đã chứng kiến hai đội tuyển Tây Ban Nha và Croatia cùng nhau thiết lập nên kỷ lục mới khi trận đấu giữa 2 đội bóng này kết thúc với 8 bàn thắng được ghi, trong đó 5 thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha và 3 thuộc về đội tuyển Croatia.

Tây Ban Nha và Croatia đã cống hiến 1 trận đấu hay với 8 bàn thắng

AFP

Lần đầu tiên Tam sư giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp

Đánh bại ‘Cỗ xe tăng’ Đức với tỷ số 2-0 ở vòng 1/8, Tam sư tiếp tục kéo dài chuỗi trận giữ sạch lưới của mình tại vòng chung kết EURO năm nay lên con số 4 trận. Hiện tại đoàn quân của HLV Gareth Southgate là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào ở Ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu năm nay, một thành tích mà trong lịch sử các kỳ EURO trước đây, Tam sư chưa bao giờ làm được. Nếu giữ sạch lưới thêm 79 phút trong trận tứ kết sắp tới với đội tuyển Ukraine, đội tuyển Anh sẽ phá kỷ lục 438 phút liên tiếp giữ sạch lưới mà đội tuyển Đức từng lập được tại vòng chung kết EURO 2016.

Hàng thủ Anh chận đứng pha có thể ghi bàn của Timo Werner

AFP

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.