4 thiếu niên kiện bang Hawaii

05/06/2022 06:15 GMT+7

Ngày 1.6 vừa qua, 14 thiếu niên tuổi từ 9 - 18 đệ đơn kiện chính quyền bang Hawaii của Mỹ, cáo buộc chính quyền vi phạm hiến pháp tiểu bang khi vận hành một hệ thống giao thông gây tổn hại đến môi trường.

Một xa lộ ở Hawaii

Hoàng Đình

Các nguyên đơn cũng cho rằng họ bị xâm phạm quyền được sống trong môi trường trong lành, theo AP.

Theo đơn kiện, bị đơn là Cơ quan Quản lý giao thông Hawaii và người đứng đầu cơ quan này là ông Jade Butay, cũng như Thống đốc bang David Ige. Các nguyên đơn nói Sở Giao thông Hawaii đã luôn ưu tiên xây dựng đường cao tốc hơn các loại hình giao thông khác, yêu cầu tòa tuyên bố bang có nghĩa vụ bảo vệ môi trường vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.