4 vụ việc khiếu nại đông người, kéo dài ở TP.Thủ Đức được giải quyết ra sao?

12/05/2022 09:02 GMT+7

TP.HCM có 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thì phân nửa thuộc địa bàn TP.Thủ Đức.

Trong báo cáo về thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016 - 2021 của UBND TP.HCM hồi đầu tháng 5.2022, thể hiện toàn thành phố còn 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, trong đó TP.Thủ Đức có 4 vụ việc gồm: khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án chỉnh trang phát triển đô thị Long Bình, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia TP.HCM.

4 vụ việc còn lại gồm: dự án 1bis - 1 kép Nguyễn Đình Chiểu (Q.1), dự án xây dựng cụm trường học công lập chuẩn quốc gia (Q.Tân Bình), dự án khu đô thị mới Sing - Việt (H.Bình Chánh) và dự án xây dựng Thảo Cầm Viên mới (Sài Gòn Safari - H.Củ Chi).

Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm là 1 trong 4 vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp ở TP.Thủ Đức

ngọc dương

Nguyên nhân dẫn đến các vụ việc kéo dài được UBND TP.HCM nêu ra như thuộc trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; một số nội dung cần phải có ý kiến chỉ đạo thống nhất của Thủ tướng; một số trường hợp do vướng cơ chế giải quyết về quy định pháp luật; phụ thuộc vào tiến độ điều tra của công an.

Trong buổi tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 hôm qua (11.5), người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Khu Công nghệ cao một lần nữa kiến nghị các đại biểu quan tâm giải quyết thấu đáo, đảm bảo quyền lợi, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Trước bức xúc của người dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp không được né tránh việc đối thoại với người dân. “Các phường có đối thoại với dân không, TP.Thủ Đức có đối thoại với dân theo quy định của luật tiếp công dân, luật khiếu nại, tố cáo hay không? Đề nghị Bí thư Thành ủy Thủ Đức rà lại để có chủ trương giải quyết căn bản vấn đề. Trực tiếp đối thoại là việc rất quan trọng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cam kết từ chính quyền TP.Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức đánh giá khiếu nại ở dự án Khu Công nghệ cao TP.HCM và Khu đô thị mới Thủ Thiêm là 2 vấn đề nóng bỏng, khó khăn mà chính quyền TP.HCM và 3 quận trước đây (2, 9 và Thủ Đức) tập trung giải quyết trong thời gian dài.

Đối với dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ về khu vực 4,3 ha nằm ngoài ranh dự án thì TP.Thủ Đức đã xây khu tái định cư để hoán đổi đất cho người dân. Hiện các cơ quan đang tính toán, xác định tỷ lệ hoán đổi phù hợp, dự kiến vài tháng nữa sẽ cơ bản hoàn thành. Ông Tùng cũng cam kết TP.Thủ Đức sẽ hỗ trợ người dân trong cấp phép xây dựng.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết sắp tới Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm liên quan đến kiến nghị về ranh 5 khu phố 3 phường

sỹ đông

Đối với kiến nghị về ranh 5 khu phố 3 phường (An Khánh, Bình An và Bình Khánh), ông Tùng cho biết Thanh tra Chính phủ đã kết luận nằm trong ranh và sắp tới sẽ có buổi đối thoại, tiếp xúc của Thanh tra Chính phủ với bà con. “Đây là vấn đề khó khăn và còn nhiều khác biệt giữa ý kiến của người dân và cơ quan chức năng”, ông Tùng nói.

Về khiếu nại ở dự án Khu Công nghệ cao TP.HCM, lãnh đạo TP.Thủ Đức cho hay đang triển khai nhóm chính sách đặc thù theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của nguyên Phó thủ tướng Trương Hòa Bình. TP.Thủ Đức cũng đang rà soát từng trường hợp chưa giải quyết xong, đồng thời tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bàn giao nền cho người dân.

“Chúng tôi cố gắng trong năm nay hoàn tất việc bàn giao nền cho bà con đã xong hồ sơ bồi thường để bà con xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống”, ông Tùng nói.

Đối với dự án Đại học Quốc gia TP.HCM, ông Tùng cho biết các cơ quan chức năng đã tổ chức lại quy hoạch và sẽ trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, trong đó sẽ dành ra một diện tích đất để bố trí tái định cư cho người dân.

Còn với điểm nóng dự án khu đô thị mới Long Bình và Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, ông Tùng cũng cho biết đang rà soát để tiến tới hoàn tất bồi thường và kiên quyết có biện pháp hành chính để thu hồi đất đúng quy định pháp luật.

Trình Quốc hội xem xét cơ chế đặc thù trong năm nay

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết sau khi Thành ủy TP.HCM ban hành Nghị quyết 08, TP.Thủ Đức đã phối hợp với các sở ngành tham mưu một số cơ chế chính sách đặc thù về tài chính, phân cấp ủy quyền…

Qua 11 lần dự thảo, các đơn vị cố gắng trong năm nay trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế phát triển TP.Thủ Đức làm tiền đề cho thành phố vận hành, phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có đáp ứng kỳ vọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự đồng tình với việc cần có cơ chế đặc thù cho TP.Thủ Đức để đủ thầm quyền giải quyết công việc, thực hiện mục tiêu đóng góp 1/3 tổng sản phẩm nội địa TP.HCM, tương đương 7% GDP cả nước. “Nếu TP.Thủ Đức không có cơ chế đặc thù, thẩm quyền như một huyện thì sao đột phá được khi dân số tới 1,2 triệu người”, Chủ tịch nước nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.