44% cho rằng ‘không nên cho phụ huynh xem camera trực tuyến’

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/12/2022 08:44 GMT+7

Số bạn đọc cho rằng ‘không nên cho phụ huynh xem camera trực tuyến’ từ lớp học mầm non của con chiếm tới 44%, nhiều hơn số lượng chọn 'có nên'.

Nhiều người cho rằng lớp mầm non cần có camera, nhưng không cho phụ huynh xem trực tuyến. Cha mẹ có thể đến trường xin phép trích xuất khi cần
Đào ngọc thạch

Các bài viết Giáo viên khốn khổ vì phụ huynh ‘canh’ camera; Giáo viên khốn khổ vì phụ huynh ‘canh’ camera: Cần bảo vệ quyền riêng tư của trẻ đăng trên Báo Thanh Niên những ngày qua thu hút được nhiều bình luận của đông đảo bạn đọc.

Khảo sát của Báo Thanh Niên về vấn đề “Có nên cho phụ huynh xem camera trực tuyến lớp học mầm non?” tính đến 8 giờ sáng ngày 22.12 cho thấy 44% bạn đọc chọn phương án “không” và 30% chọn phương án “có”.

Còn 25% bạn đọc cho rằng “Nên lắp camera nhưng không nên để phụ huynh xem trực tuyến. Khi nào cần phụ huynh thì sẽ liên hệ nhà trường để xem, trích xuất hình ảnh”.

Cần bảo vệ quyền riêng tư của cô và trẻ

Ủng hộ quan điểm không chia sẻ link trực tuyến lớp học cho tất cả phụ huynh vì cần bảo vệ quyền riêng tư của cô và trẻ, bạn đọc tên Bảo Di viết: “Rất cần việc không cho phép các trường chia sẻ camera an ninh cho phụ huynh xem trực tiếp. Vi phạm quyền trẻ em, vi phạm nghiêm trọng quyền con người và quyền riêng tư của trẻ em cũng như giáo viên”.

“Một lớp có mấy chục cháu, mỗi buổi chỉ cần phụ huynh hỏi cô giáo 1 lượt thôi cô cũng phải mất bao nhiêu thời gian để trả lời (vì không trả lời không được). Mà thời gian này là thời gian cô làm việc chăm các cháu. Mọi người hãy để các cô làm việc”, đó là ý kiến bạn đọc Dũng Trần Vũ.

Poll TNO
Xem camera trực tuyến lớp học

Một giáo viên mầm non lên tiếng: “Ai chưa hiểu có thể làm giáo viên mầm non 1 năm. Tôi đã phải tắt chuông điện thoại chỉ vì có quá nhiều cuộc gọi làm phiền của phụ huynh. Camera không có âm thanh nên rất dễ gây hiểu lầm”.

Chẳng lẽ mọi cô giáo phải chịu “giám sát” suốt đời?

Một số bạn đọc thì cho rằng họ vẫn giữ quan điểm chọn trường mầm non có camera để phụ huynh xem thoải mái vì để yên tâm, xem các con có bị làm đau hay bạo hành hay không.

Phản biện lại điều này, phụ huynh hoaivu.tvc viết: “Nếu đã không tin tưởng ai trông con cho mình thì nên tự mình làm hết. Ai có con rồi sẽ biết khi trông con cực thế nào, dù mình chỉ trông 1-2 bé. Các cô 1 người phải trông đến 5-7 bé thì rất áp lực. Đừng tạo thêm áp lực cho các cô. Tôi chưa bao giờ giám sát các cô trông con thế nào. Chỉ cần đến đón con, thấy con vui vẻ với cô, thấy con tiến bộ mỗi ngày là đủ”.

Bạn đọc Á Liên nói: “Tôi chỉ đồng tình việc xem, giám sát qua camera trực tuyến như vậy nếu giáo viên không đàng hoàng, tắc trách, để xảy ra nhiều sai sót, sự cố khiến phụ huynh không thể tin tưởng được nữa. Nhưng sự thật thế nào? Có phải ngày nay mọi người đều không tín nhiệm các cô giáo của chúng ta nữa chăng, chẳng lẽ tất cả các cô giáo khác đều phải chịu giám sát suốt đời như vậy qua cái camera?”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.