48 người tử vong do tai nạn giao thông trong 4 ngày tết

Công Nguyên
Công Nguyên
24/01/2023 11:44 GMT+7

Trong 4 ngày từ 20 - 23.1, trên toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông làm 48 người tử vong, 61 người bị thương.

Sáng 24.1, Cục CSGT (C08) - Bộ Công an cho biết, trong 4 ngày tết 20 - 23.1 (tức 29 - mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), trên toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông làm 48 người tử vong, 61 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2022, năm nay giảm 5 vụ tai nạn giao thông, giảm 3 người chết, nhưng số người bị thương lại tăng lên 16 người.

4 ngày tết, 48 người tử vong do tai nạn giao thông

Xe máy tông trực diện ô tô tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên) tối mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

CTV

Lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.683 trường hợp vi phạm. CSGT đã phạt tiền hơn 3,4 tỉ đồng, tạm giữ 47 ô tô, 932 xe mô tô, 2 phương tiện khác. CSGT tước 309 giấy phép lái xe các loại, vi phạm nồng độ cồn xử lý 646 trường hợp, 85 trường hợp vi phạm tốc độ, 4 trường hợp dương tính với ma túy.

Qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, lực lượng CSGT đã phát hiện 50 phương tiện vi phạm.

Theo C08, riêng trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trên toàn quốc xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người, bị thương 13 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 12 người. So với mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2022, giảm 2 vụ, tăng 1 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.