498 thành viên, 29 môn thi đấu và bài toán ASIAD của thể thao Việt Nam

Quang Tuyến
Quang Tuyến
Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào giữa tháng 9 tới với 498 thành viên mang theo nhiều kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc đột phá so với 3 năm trước ở Hàng Châu (Trung Quốc).

Chú trọng số lượng VĐV tranh chấp

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản, với 498 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, làm trưởng đoàn. Lực lượng 498 người này, có gần 1/3 gồm cán bộ, HLV, chuyên gia, bác sĩ và hơn 2/3 còn lại là 348 VĐV. Việt Nam sẽ tham dự 29/43 môn của đại hội.

498 thành viên, 29 môn thi đấu và bài toán ASIAD của thể thao Việt Nam- Ảnh 1.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (giữa) trao giải cho Trịnh Thu Vinh tại SEA Gmaes 2025. Ông vẫn tiếp tục đứng đầu đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 2026

ẢNH: THANH NIÊN

Nếu so với ASIAD 3 năm trước tại Trung Quốc, số lượng thành viên của đoàn và số môn thi không có biến động nhiều. Cụ thể tại Hàng Châu, chúng ta tham dự 504 thành viên của 31 môn thể thao thì lần này số lượng có ít hơn một chút, số môn thi cũng giảm một chút. Nhưng việc có đến 348 VĐV so với 337 của 3 năm trước đánh dấu sự tăng tiến về lực lượng VĐV.

Điều này cho thấy cuộc đua thành tích của thể thao Việt Nam đang bước vào thời điểm tăng cường sức cạnh tranh. Con số 348 VĐV rất đáng chú ý, nhưng điều đáng bàn hơn nằm ở phía sau con số: Việt Nam sẽ đi Nhật Bản với một đội hình chất lượng VĐV hơn, niềm tin không chỉ vào các môn thế mạnh vốn có trong hệ thống Olympic mà còn kỳ vọng sẽ nỗ lực thu hẹp khoảng cách trình độ với các nền thể thao mạnh trong khu vực.

498 thành viên, 29 môn thi đấu và bài toán ASIAD của thể thao Việt Nam- Ảnh 2.

HLV Trương Minh Sang hỗ trợ Nguyễn Văn Khánh Phong ở nội dung vòng treo môn thể dục dụng cụ

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở đấu trường Đông Nam Á, Việt Nam có thể đứng đầu ở một số lượng lớn môn thể thao. Nhưng bước lên sân chơi châu Á, câu chuyện hoàn toàn khác. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia có nền thể thao phát triển mạnh sẽ tạo ra áp lực rất lớn. Thế nên trong nhiều môn, chỉ cần lọt vào nhóm tranh chấp huy chương đã là một thử thách.

Vì vậy, danh sách 348 VĐV cần được nhìn dưới góc độ chất lượng của lực lượng mũi nhọn, thay vì chỉ nhìn vào quân số. Đáng kỳ vọng là danh sách năm nay cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì những môn từng có thành tích tốt tại đấu trường châu lục, đồng thời mở rộng sang những lĩnh vực mới, trong đó có thể thao điện tử. Đây là một cách tiếp cận hợp lý: vừa giữ những "địa chỉ vàng" truyền thống, vừa tìm kiếm dư địa phát triển mới.

Đông nhất điền kinh, ít nhất judo và MMA

Đông VĐV nhất vẫn là môn thể thao nữ hoàng điền kinh khi chúng ta có 25 VĐV, trong đó những cái tên hàng đầu như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Trần Thị Loan, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý dưới sự dẫn dắt của các HLV tận tụy như Vũ Ngọc Lợi, Vũ Mỹ Hạnh, Trần Văn Sỹ… 

498 thành viên, 29 môn thi đấu và bài toán ASIAD của thể thao Việt Nam- Ảnh 3.

Quách Thị Lan vẫn rất sung sức, 8 năm trước đã có huy chương ASIAD, lần này cô quyết tâm tái lập

ẢNH: KHẢ HÒA

Dù đại hội trước, điền kinh chưa có thành tích tương xứng. Nhưng đừng quên đây vẫn là một trong các môn mũi nhọn của Việt Nam, từng có HCV tại ASIAD Palembang (Indonesia) năm 2018 do Bùi Thu Thảo giành ở nội dung nhảy xa.

Đáng chú ý là sự có mặt của Quách Thị Lan người mà 8 năm trước cũng đã giành HCB nội dung chạy 400m rào tại ASIAD 2018. Với đội hình từng giành 12 HCV ở SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan dù ra đấu trường châu lục không dễ, nhưng biết đâu điền kinh vẫn đáng được chờ đợi.

2 môn tiếp theo có số lượng VĐV đông là đua thuyền rowing và thể thao điện tử cùng 23 VĐV. Nếu rowing vẫn luôn là thế mạnh giành 3 HCĐ ở kỳ đại hội trước và xa hơn từng giành HCV tại Palembang năm 2018, còn đó những cái tên từng bước lên bục huy chương như Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ, Lương Thị Thảo, thì esport không chỉ như một cơ hội "kiếm thêm huy chương".

Bộ môn thể thao điện tử với số lượng VĐV đông này thực chất đang tạo sức hút, bởi đây là lĩnh vực có thể mở rộng ảnh hưởng của thể thao Việt Nam tới nhóm khán giả trẻ, đồng thời tạo ra một hướng tiếp cận mới về đào tạo, thi đấu chuyên nghiệp và thương mại hóa thể thao.

Kế đến là các môn bóng đá nam, nữ (23 VĐV/đội), cầu mây 20 (9 nữ, 11 nam), bắn súng (15 VĐV), bóng chuyền nam, nữ (12 VĐV/ đội), bóng ném nữ (16 VĐV). Nếu các môn bóng chúng ta tham gia để biết được mình đủ khả năng tranh chấp ở vị trí nào, thì cầu mây và bắn súng chính là 2 mỏ vàng mà Việt Nam đã giành được từ nhiều năm qua.

498 thành viên, 29 môn thi đấu và bài toán ASIAD của thể thao Việt Nam- Ảnh 4.

Phạm Quang Huy, nhà vô địch ASIAD 2022, sẽ đến Nhật Bản với quyết tâm bảo vệ tấm HCV của mình

ẢNH: KHẢ HÒA

Bắn súng ngoài Phạm Quang Huy, HCV ASIAD 2022 còn có Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thùy Trang, Lại Công Minh... đều là những cái tên rất quen thuộc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Quốc Cường, Nguyễn Duy Hoàng họ vẫn sẽ là chủ lực trên đất Nhật.

Còn cầu mây, trong tay HLV Trần Thị Vui vẫn là tập thể nữ chơi vô cùng gắn kết như Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền... Họ từng giành 1 HCV và 1 HCB 4 năm trước làm vẻ vang cho cầu mây Việt Nam.

498 thành viên, 29 môn thi đấu và bài toán ASIAD của thể thao Việt Nam- Ảnh 5.

Cầu mây nữ tập luyện tích cực

ẢNH: KHẢ HÒA

Những môn còn lại có số lượng trên dưới 10 VĐV, đáng kể như wushu (13, có Dương Thúy Vi, Hứa Văn Đoàn, Nguyễn Thị Thu Thủy từng giành huy chương 4 năm trước), jujitsu (13), bắn cung (12, với chủ lực Lộc Thị Đào, Lê Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Phi Vũ), đua thuyền canoeing (11), bơi (10, có Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn), đấu kiếm (10, có Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến).

Những môn đáng chú ý còn lại mà Việt Nam tham gia có karate (9, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên), thể dục dụng cụ (8, vẫn có Nguyễn Văn Khánh Phong và Đặng Ngọc Xuân Thiện), taekwondo (8, có Bạc Thị Khiêm từng góp phần giành 3 HCĐ tại 4 năm trước), vật tự do (7, có chị em Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh vô địch SEA Games), xe đạp (6, có Nguyễn Thị Thật, Phạm Lê Xuân Lộc), boxing (6, có Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh), cầu lông (6, có Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng)

Các môn chỉ có 4 VĐV có cử tạ (hạng cân nhẹ), bóng chuyền bãi biển (nữ 4, nam 4), kurash (4), teqball (4), sailing (3). 2 môn ít VĐV nhất là judo (2) và MMA (2).

498 thành viên, 29 môn thi đấu và bài toán ASIAD của thể thao Việt Nam- Ảnh 6.

Một động tác đẹp của teqball

ẢNH: KHẢ HÒA

498 thành viên, 29 môn thi đấu và bài toán ASIAD của thể thao Việt Nam- Ảnh 7.

Teqball từng tham dự SEA Games với 6 VĐV nay đến Nhật Bản còn 2 nam, 2 nữ vẫn tràn đầy quyết tâm tạo dấu ấn

ẢNH: KHẢ HÒA

Một chi tiết trong quyết định thành lập đoàn cũng đáng được quan tâm: 343 thành viên thuộc lực lượng nòng cốt được Cục TDTT Việt Nam bảo đảm kinh phí, trong khi 155 thành viên còn lại do các địa phương, liên đoàn và hiệp hội thể thao quốc gia chủ động bảo đảm.

Một đoàn thể thao không chỉ gồm những người có khả năng giành huy chương. Trong 348 VĐV có khoảng 1/3 là những gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi lớn, 1/3 là các tài năng đã khẳng định từ nhiều năm qua đang tìm cách bảo vệ vị thế và số còn lại sẽ nằm trong dạng tranh chấp để tìm cho mình cơ hội khẳng định. Điều này cho thấy chúng ta đang có những mũi nhọn nào, đang đầu tư vào đâu và đang thử sức với những hướng đi mới nào.

498 thành viên, 29 môn thi đấu và bài toán ASIAD của thể thao Việt Nam- Ảnh 8.

Rowing là thế mạnh mang về nhiều huy chương cho Việt Nam

ẢNH: THANH NIÊN

Thành công tại Nhật Bản sẽ rất đáng tự hào nếu Việt Nam giành được nhiều huy chương. Nhưng thành công lớn hơn sẽ là khi sau ASIAD, chúng ta biết chính xác môn nào đang tiến bộ, môn nào đang tụt lại, vì sao một số VĐV có thể cạnh tranh với châu Á và vì sao những người khác chưa thể.

ASIAD 2026 không chỉ là nơi Việt Nam đi tìm huy chương. Đó còn là nơi thể thao Việt Nam soi mình trong chiếc gương lớn nhất của châu lục. Và từ chiếc gương ấy, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta muốn thấy mình mạnh đến đâu, mà là thực sự đang đứng ở đâu và phải làm gì để tiến thêm một bước.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.