5 cầu thủ xứng đáng được HLV Park Hang-seo bổ sung lên tuyển Việt Nam

05/01/2022 09:46 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đang trải qua thời gian khó khăn khi các cầu thủ trụ cột trong đội hình phải ngồi ngoài do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hơn lúc nào hết, bổ sung cầu thủ là việc mà HLV Park Hang-seo cần làm.

Dừng chân ở bán kết, không thể bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup bị xem là một nốt trầm của bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc thiếu đi những cái tên chất lượng trong đội hình chính như Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu. Sang đầu năm 2022, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn lượt về của vòng loại thứ 3 World Cup khu vực Châu Á. Vì thế, việc gọi bổ sung cầu thủ mới lên tuyển là điều cần thiết. Chúng ta hãy cùng điểm qua 5 gương mặt có thể được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách đội tuyển Việt Nam cho đợt tập trung tiếp theo nhé.

1. Cao Văn Triền (CLB Sài Gòn)

Đã có khoảng thời gian Cao Văn Triền được đánh giá rất cao và đặt ngang hàng với những tiền vệ đang thuộc đội tuyển Việt Nam như Hùng Dũng, Tuấn Anh. “Máy quét hạng nặng” là biệt danh mà người ta thường dùng để gọi cầu thủ này khi anh luôn xông xáo, nhiệt tình và không ngại tranh chấp trên sân. Việt Nam sẽ phải đối đầu với các đối thủ mạnh như Úc, Oman, Nhật Bản… việc có được một cầu thủ chuyên về phòng ngự từ xa và giỏi phất bóng tấn công Văn Triền là điều cần thiết. Dù hiện tại, khả năng xoay sở, đưa ra các quyết định nhanh, dứt khoát và sự tự tin là điều Văn Triền cần cải thiện. Nếu HLV Park muốn chơi với sơ đồ có 4-1-4-1, tức là luôn có một tiền vệ trụ thì Văn Triền là lựa chọn hợp lý cho bài toán nhân sự ở khu vực giữa sân.

Cao Văn Triền trong trận giao hữu ĐTVN gặp U.23 Việt Nam

minh tú

2. Tô Văn Vũ (CLB Becamex Bình Dương)

Kỹ thuật cá nhân cực tốt, tính cách táo bạo trên sân cỏ, có tốc độ nổi trội nên Văn Vũ hay có những pha đột phá vào thẳng trung lộ. Ngoài ra, những đường chuyền ở cự ly trung bình, các đường tạt bóng cũng được xem như một điểm cộng tiếp theo của Văn Vũ. Ở giải đấu BTV Cup 2021, hình ảnh một tiền vệ mạnh mẽ, kinh nghiệm, xông xáo và hiệu quả là những gì người hâm mộ có thể thấy ở cầu thủ này. Văn Vũ được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất BTV Cup 2021. Vũ có thể là lựa chọn cho vị trí tiền đạo dạt biên kiểu như Hoàng Đức, Quang Hải. Hoặc nếu cần, anh cũng có thể đá tốt vai trò cầu thủ bám biên kiểu như Văn Thanh, Tấn Tài ở đội tuyển vào lúc này.

Tô Văn Vũ đang là linh hồn trong lối chơi của Becamex Bình Dương

Khả hòa

3. Hà Minh Tuấn (CLB Quảng Nam)

Kể từ khi tiền đạo kỳ cựu Anh Đức từ giã đội tuyển quốc gia, HLV Park không ít lần thanh phiền về vấn đề tiền đạo nội thiếu đất diễn ở V-League, ông Park cho rằng hiện tại chỉ có 2 cái tên đáp ứng được chuyên môn là Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, phong độ không tốt của cặp đôi này cùng việc Đức Chinh vừa bị chấn thương ở trận lượt về gặp Thái Lan càng khiến hàng công Việt Nam rơi vào thế khó. Được mệnh danh là “ông vua vòng cấm” ở V-League, nếu được gọi Hà Minh Tuấn hứa hẹn sẽ xử lý được bài toán khó giải trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1 mét 81, cùng khả năng làm tường, chớp cơ hội tốt, “Huỳnh Đức đệ nhị” được giới chuyên môn đánh giá cao và được xem là một trong những gương mặt xứng đáng có tên trên tuyển.

Hà Minh Tuấn vẫn là một tiền đạo có 'số má' tại V-League

đông nghi

4. Nguyễn Đức Chiến (CLB Viettel)

Đây là cầu thủ đa năng và có thể thi đấu được nhiều vị trí khác nhau trong đội hình. Cao 1m84, sở hữu nền tảng thể hình, thể lực tốt giúp Đức Chiến thi đấu ở các vị trí khác nhau như hậu vệ biên, tiền vệ trung tâm, trung vệ. Dưới thời HLV Park, anh là một trong những gương mặt thi đấu nổi bật ở SEA Games 2019 trên đất Philippines, qua đó góp phần đem về chiếc huy chương vàng bóng đá nam cho đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, nếu muốn chen chân vào đội hình tuyển Việt Nam, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp là điều mà cầu thủ này phải cải thiện.

Thể hình đẹp là thế mạnh của Nguyễn Đức Chiến

vff

5. Nguyễn Hữu Tuấn (CLB Hoàng Anh Gia Lai)

Được xem như một bất ngờ lớn và để lại nhiều đáng tiếc nhất cho người hâm mộ khi Hữu Tuấn bị HLV Park loại khỏi danh sách đội tuyển chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Trung vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có một màn trình diễn đầy thuyết phục ở mùa giải V-League 2021. Việc thuần thục kĩ năng chơi bóng trong sơ đồ 3 trung vệ cùng lối chơi đầy sức mạnh mà cũng không thiếu khôn ngoan là điểm cộng của Hữu Tuấn. Việc đội trưởng Quế Ngọc Hải bị treo giò trận gặp Úc, Duy Mạnh chấn thương, Hữu Tuấn đang nổi lên như là gương mặt sáng giá để lắp vào những vị trí đang khuyết ở hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Hữu Tuấn từng được gọi lên tuyển nhưng chưa được tin dùng tại các giải đấu lớn

VFF

Ngoài những cái tên kể trên, các gương mặt khác như Hồ Thanh Minh (CLB Bóng đá Huế), Xuân Nam (CLB Topenland Bình Định), Sầm Ngọc Đức (CLB TP.HCM)…cũng là cái tên chất lượng để HLV Park Hang-seo lựa chọn. Dự kiến, sau khoảng thời gian nghỉ hậu AFF Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 13.1.2022. Trước đó một vài ngày, danh sách tuyển thủ sẽ được VFF công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.