5 cường quốc cam kết chỉ dùng vũ khí hạt nhân cho mục đích gì?

04/01/2022 13:30 GMT+7

Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc vừa ra tuyên bố chung tái khẳng định lập trường chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân vào mục đích phòng thủ. Các quốc gia này còn cam kết hợp tác để giải trừ hạt nhân.

Theo tuyên bố chung được công bố hôm 3.1, các cường quốc này đồng thuận rằng “không bao giờ có thể thắng một cuộc chiến hạt nhân và cũng không được tiến hành chiến tranh hạt nhân”.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Vì việc sử dụng hạt nhân sẽ đem lại hậu quả tàn khốc, chúng tôi cũng xác định rằng các vũ khí hạt nhân, khi còn tồn tại, chỉ nên phục vụ cho mục đích phòng thủ, ngăn chặn xâm lược và chiến tranh”.

Cả 5 cường quốc này cho biết sẽ tiếp tục tuân thủ “các cam kết và hiệp ước song phương, đa phương về không phổ biến vũ khí, giải trừ quân bị và kiểm soát vũ khí”. Họ cũng khẳng định không nhắm vào nhau hoặc bất cứ quốc gia nào khác. P5 là tên gọi của 5 quốc gia hạt nhân này.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong 5 của Trung Quốc

hoàn cầu thời báo

Tuy nhiên, còn nhiều quốc gia khác cũng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ấn Độ và Pakistan đều có kho vũ khí hạt nhân riêng. Israel dù không thừa nhận nhưng có lượng vũ khí hạt nhân đáng kể. Triều Tiên cũng đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố hôm 3.1 được đưa ra giữa bối cảnh quan hệ giữa các nước P5 đang ở mức thấp nhất. Nga và Mỹ từ lâu đã tranh cãi về việc bố trí vũ khí hạt nhân Mỹ ở châu Âu. Gần đây, Mỹ cáo buộc Moscow lên kế hoạch “xâm chiếm” Ukraine dù Điện Kremlin đã phủ nhận cáo buộc này. Một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ còn kêu gọi tấn công hạt nhân nếu khả năng này xảy ra.

Trước các cuộc đối thoại giữa NATO và Nga, Mỹ cho biết sẽ không di dời vũ khí hạt nhân trên đất châu Âu. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề nghị Nga đặt tên lửa ở quốc gia này để trả đũa.

Xa hơn, các quan chức Mỹ tuyên bố rằng Trung Quốc đang gia tăng đáng kể kho vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định có chính sách “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước”, đồng thời nhấn mạnh sẽ không có quốc gia nào bị vũ khí hạt nhân Trung Quốc đe dọa.

Mỹ diễn tập thả vũ khí hạt nhân cách biên giới Nga 20 km
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.