5 lý do tôi chọn Counter-Strike: Global Offensive

05/10/2015 18:30 GMT+7

Tôi chọn Counter-Strike: Global Offensive do những gì nó kế thừa từ người anh em đi trước, cũng như thêm nhiều điểm mới mẻ.

Là một người chơi game từ khi còn nhỏ, và tiếp xúc với thể loại game FPS (First Person Shooter - Bắn súng góc nhìn thứ nhất) trên máy tính, tình cảm của tôi luôn dành cho Counter-Strike (CS), một series đã gắn liền từ những ngày còn là một cậu bé lớp 3 vẫn lầm tưởng và gọi nó với cái tên Half-Life.


Trải qua rất nhiều phiên bản, tôi vẫn là một người chơi trung thành của thể loại FPS và tất nhiên tôi cũng không bỏ qua Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), phiên bản mới nhất của dòng game đã có trên 10 năm tuổi. Vậy đâu là lý do tôi lại chọn CS:GO chứ không phải các tựa game khác, cho dù hiện nay còn đó những Call of Duty, Battlefield... cũng rất hay và hấp dẫn?

Mang tính kế thừa và phát triển

CS:GO mang trong mình những tinh hoa đến từ những người anh của nó - CS 1.6CS Source. Đó là một nền đồ họa tươi mới, đẹp, bắt mắt và bóng bẩy hơn, kế thừa từ CS Source. Bên cạnh đó giữ lại lối chơi đơn giản, cân bằng, đậm tính chiến thuật trong CS 1.6, điều đã trở thành chuẩn mực cho rất nhiều tựa game FPS sau này học tập. Có thể nói rằng, ở mặt này, những người làm ra CS:GO đã không khiến chúng ta thất vọng.

5 lý do tôi chọn Counter-Strike: Global Offensive 

Counter-Strike qua từng thời kì phát triển (Ảnh: Reddit.com) 

Thế nhưng, bên cạnh những cái cũ, CS:GO cũng có những sự tươi mới, bản sắc riêng của chính nó. Đồ họa cực kỳ chi tiết, nhiều bản đồ được làm lại mang đến tính cân bằng hơn. Hệ thống vũ khí thay đổi hợp thời, được cập nhật liên tục. Ngoài ra còn có hệ thống giao dịch vật phẩm, súng ống sẽ được đề cập chi tiết hơn ở phần sau.

Tính kế thừa của CS:GO không chỉ đến từ hệ thống của trò chơi mà còn từ chính cộng đồng. Sẽ không quá khó khăn cho bạn khi kể được tên những người chơi nổi tiếng chuyển từ CS 1.6 sang CS:GO. Bên cạnh đó là sự đi lên của những nhóm người chơi trẻ có tiềm năng và nhiệt huyết. Hai điều này hợp với nhau mang đến cho chúng ta một tựa game với lượng người chơi đa dạng, đến từ nhiều thế hệ, người trước dìu dắt người sau. Giữ cho cộng đồng luôn phát triển, giúp CS:GO được đón nhận nhiệt liệt hơn, không đi vào vết xe đổ của CS Source ngày trước.

5 lý do tôi chọn Counter-Strike: Global Offensive 

Pasha bồng con vẫn chơi CS:GO như thường (Ảnh: Reddit.com)

Cấu hình vừa đủ 

Trong thời đại các hãng sản xuất game thường xuyên đưa ra những siêu phẩm với cấu hình khiến chúng ta khóc thét, việc CS:GO sở hữu mức cấu hình trung bình cùng nền đồ họa bắt mắt là một điều rất đáng hoan nghênh của Valve.

Những gì chúng ta cần ở CS:GO về mặt này có lẽ là đã đủ. Đó là một sự tương tác map vừa phải, phù hợp với một tựa game thi đấu s, nền đồ họa chi tiết với đủ các tùy chỉnh cần thiết cho người chơi tùy chọn. Việc chạy đua phần cứng ngày một quyết liệt, giá linh kiện càng ngày càng rẻ, chỉ với trên dưới 10 triệu đồng, bạn đã có thể chiến CS:GO một cách thoải mái mà không lo lắng vấn đề gì.

5 lý do tôi chọn Counter-Strike: Global Offensive 

Cấu hình tối thiểu dễ chịu (Ảnh: Steam)

Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa CS:GO là một tựa game đặt nhẹ sức mạnh phần cứng, khi để Max Settings và chơi một cách mượt mà nhất, cỗ máy của bạn cũng phải có một cấu hình tương đối mạnh. Valve đã rất tâm lý khi không chỉ đánh vào phân khúc phổ thông mà còn cả những người chơi có yêu cầu cao cấp hơn.

Nhà phát hành biết lắng nghe cộng đồng

Có thể Valve là một công ty gồm toàn những con người không biết đếm đến 3 nhưng những gì họ làm với CS:GO lại rất được cộng đồng hoan nghênh.

CS:GO là một tựa game thu phí khi bạn phải bỏ ra một số tiền tầm 300 nghìn đồng (15 USD) để mua và thưởng thức game. Nhưng đổi lại, bạn sẽ được hỗ trợ trong một điều kiện khá tốt. Game được cập nhật hàng tuần, hàng tháng. Mọi khiếu nại của người như các lỗi gặp phải, súng này quá mạnh, khẩu này quá yếu, bản đồ này mất cân bằng, v.v. sẽ được Valve để ý và có những chỉnh sửa kịp thời.

5 lý do tôi chọn Counter-Strike: Global Offensive 

15 USD để đổi lại một môi trường tốt về sau không phải là ý tồi (Ảnh: Steamcommunity)

Một vấn đề khác đó là Hacker, Cheater hoặc những hình thức gian lận khác luôn bị phạt rất nặng tay, chỉ cần dính vào một lần thôi, khả năng cao bạn sẽ được ra “đảo khỉ” miễn phí. Hơn nữa, do là một game trả phí, lượng người gian lận cũng tỏ ra ít hơn so với những tựa game miễn phí cùng thể loại trên thị trường.

Vật phẩm đa dạng, thị trường game sôi động

Một đặc điểm hay từ CS:GO, bạn có thể có cơ hội nhận được những Skin súng khi tham gia các trận đấu trong game (muốn nhiều hơn thì bạn sẽ phải mua), và việc sở hữu những khẩu súng đầy màu sắc, những con dao độc đóng một vai trò không nhỏ trong sự hấp dẫn của trò chơi này.

5 lý do tôi chọn Counter-Strike: Global Offensive 

Những con dao thường nằm trong top vật phẩm đắt nhất trong game (Ảnh: Reddit.com)

Không dừng lại ở đây, nếu có Skin không thích, bạn có thể đổi chúng với bạn bè, người chơi mà bạn quen. Một lần nữa, tương tự như với Dota 2 hay Team Fortress 2, thị trường ảo luôn được Valve chú trọng, giúp cho người chơi có được những gì mình cần, thậm chí là một chút lời lãi nếu bạn am hiểu các kỹ năng mua bán và giá cả.

Hệ thống giải đấu eSports hấp dẫn

Nói về CS:GO người ta sẽ bảo nó là một tựa game eSports, và nói về eSports người ta sẽ đề cập đến CS:GO. FPS luôn là một trong những thể loại góp phần định hình nền eSports. Các tựa game FPS nói chung và CS:GO nói riêng luôn rất được yêu thích, các hệ thống giải đấu tổ chức liên tục, với số tiền thưởng càng ngày càng cao.

5 lý do tôi chọn Counter-Strike: Global Offensive 

ESL là hệ thống giải đấu CS:GO hoành tráng với tiền thưởng nằm ở mức 6 con số (Ảnh: ESL One)

Chưa kể, tính giải trí cũng luôn là một khía cạnh được chú trọng. Ở nhiều đất nước trên thế giới, CS:GO thực sự được coi là thể thao, phát trên truyền hình, thu hút lượng lớn fan, nó không khác gì những môn thể thao như bóng đá hay tennis. Việc những trận đấu hay, căng thẳng thu hút đến nửa triệu người xem cũng không còn là hiếm.

Kết

Tóm lại, nếu là một người đam mê thể loại FPS mà chưa chơi Counter-Strike: Global Offensive, tôi khuyên bạn hãy thử và dám chắc nó sẽ làm bạn thích mê. Còn nếu bạn chưa từng chơi FPS, CS:GO với lối chơi cơ bản đơn giản sẽ giúp bạn tiếp cận rất nhanh, và biết đâu không xa, bạn lại thích nó lúc nào không hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.