5 triệu USD dàn xếp vụ rapper bị cảnh sát Mỹ bắn 55 phát khi đang ngủ

Khánh An
Khánh An
12/01/2024 11:41 GMT+7

Chính quyền một thành phố ở California (Mỹ) đồng ý dàn xếp sau khi một rapper 20 tuổi đang ngủ trong ô tô thì bị cảnh sát bắn 55 phát.

5 triệu USD dàn xếp vụ rapper bị cảnh sát Mỹ bắn 55 phát khi đang ngủ- Ảnh 1.

Ca sĩ nhạc rap (rapper) Willie McCoy thiệt mạng sau khi bị cảnh sát bắn 55 phát

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KTVU

Chính quyền thành phố Vallejo (bang California, Mỹ) vừa đồng ý chi 5 triệu USD (122,6 tỉ đồng) cho gia đình rapper gốc Phi Willie McCoy, nạn nhân bị cảnh sát bắn chết bằng 55 phát đạn khi người này đang ngủ trong xe hồi năm 2019.

Trong thông cáo, chính quyền Vallejo cho hay hội đồng thành phố đã thông qua khoản tiền trên. Vụ việc xảy ra ngày 9.20.2019 khi McCoy đang ở trong xe gần một cửa hàng thức ăn nhanh Taco Bell thì 6 cảnh sát tiến đến và nhanh chóng nổ súng.

Cảnh sát khẳng định thanh niên này "đã di chuyển 2 tay xuống" về hướng một khẩu súng. Tuy nhiên, các camera trên người họ lại không thể hiện điều đó mà lại cho thấy dường như McCoy giật mình thức giấc và giơ tay gãi vai.

Đoạn phim còn cho thấy các sĩ quan đã không tìm cách đánh thức hay thông báo trước khi chĩa súng vào đầu nạn nhân. Trước khi McCoy thức, các sĩ quan nói với nhau rằng "nếu cậu ta với tay thì các anh biết phải làm gì rồi đó" và "tôi sẽ kéo cậu ta ra và túm lấy mông".

Vụ việc làm dấy lên làn sóng phản đối ở California sau khi một tư vấn viên do thành phố thuê kết luận rằng "55 viên đạn được bắn bởi 6 sĩ quan trong khoảng 3,5 giây là hợp lý dựa trên việc tôi được đào tạo và có kinh nghiệm".

Các công tố viên từ chối truy tố nhóm cảnh sát.

Vụ án dân sự của gia đình McCoy vẫn chưa được đưa ra xét xử và có thể còn kéo dài nhiều năm nữa. Họ hy vọng được ra tòa để đem lại sự thay đổi mang tính hệ thống và vạch trần những vấn đề rộng lớn hơn trong sở cảnh sát Vallejo.

Một người thân của nạn nhân nói rằng không có số tiền nào xứng với mạng sống của McCoy.

Thông cáo của chính quyền thành phố cho biết việc dàn xếp "không hàm ý thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc hành vi sai trái của thành phố Vallejo hoặc bất kỳ nhân viên nào của thành phố".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.