50 năm nghĩa tình Thanh Hóa - Quảng Nam

11/03/2010 00:06 GMT+7

Cách đây vừa tròn 50 năm, thực hiện Nghị quyết 15 của BCH T.Ư Đảng (khóa 2) về việc các tỉnh - thành miền Bắc kết nghĩa với các tỉnh - thành miền Nam, nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc động viên chi viện chiến truờng tiến hành cuộc kháng chiến Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Ngày 12.3.1960, tại thị xã Thanh Hóa (TP Thanh Hóa ngày nay), đoàn đại biểu Quảng Nam do ông Trần Đình Tri, Tổng thư ký Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (khóa 1) dẫn đầu, cùng đại biểu Ban Thống nhất Trung ương vào Thanh Hóa cùng Tỉnh ủy, Ủy ban hành chánh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, trước sự chứng kiến của hàng vạn chiến sĩ - đồng bào tiến hành kết nghĩa anh em thực hiện lời thề Thống nhất Bắc – Nam vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tiếp sau đó là lễ kết nghĩa diễn ra giữa các huyện Thanh Hóa - Quảng Nam: thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An, Tĩnh Gia - Đại Lộc, Hoằng Hóa - Điện Bàn, Đông Sơn - Thăng Bình, Quảng Xương - Hòa Vang, Thọ Xuân - Quế Sơn, Triệu Sơn - Tam Kỳ, Nông Cống - Duy Xuyên…

Đài PT-TH Quảng Nam và Đài PT-TH Thanh Hóa phối hợp tổ chức THTT chương trình sinh hoạt giao lưu chính trị-xã hội 50 năm Nghĩa tình Thanh Hóa - Quảng Nam vào lúc 20 giờ 11.3.2010. Tuần sinh hoạt kỷ niệm 50 năm Thanh Hóa - Quảng Nam cũng diễn ra tại 2 tỉnh.

Ngay từ đầu những năm 60, Thanh Hóa đã chi viện riêng chiến trường Quảng Nam hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ như Tiểu đoàn 70, Tiểu đoàn 89 đặc công, Bệnh xá 78… và đặc biệt là Tiểu đoàn đặc công Lam Sơn (sau là Tiểu đoàn 91) từng phối hợp với Quân giải phóng Quảng Nam và Mặt trận 4 Quảng Đà.

Vào những thời điểm khó khăn nhất của cuộc kháng chiến, có lúc tại chiến trường Quảng Nam có khoảng 1/2 quân số là con em Thanh Hóa cùng sát cánh kề vai chiến đấu. Có hơn 1.200 liệt sĩ con em Thanh Hóa hy sinh trên đất Quảng Nam. Cũng từ đó, những tên đất tên làng Quảng Nam vốn xa lạ, ngay từ hồi chiến tranh từng được đặt tên cho những công trình xứ Thanh như Nhà máy thuốc lá Cẩm Lệ với các sản phẩm Thu Bồn, Chu Lai; Nhà hát Hội An, Công viên Hội An, Thư viện Thanh Hóa - Quảng Nam, Đoàn nghệ thuật tuồng Thanh - Quảng… và các chiến dịch – phong trào thi đua mang tên “Thanh - Quảng quyết thắng”, “Vì Quảng Nam – vì miền Nam ruột thịt”…

Chúng tôi không biết sau chiến tranh, “Tinh thần NQ 15”  Trung ương của một thời gian khó giữa các tỉnh - thành kết nghĩa Bắc - Nam thế nào, nhưng trước sau Thanh Hóa - Quảng Nam vẫn là hình ảnh đẹp. Những chi viện và giúp đỡ chí tình trong thời hậu chiến và bao cấp; những chuyến thăm và chia sẻ kinh nghiệm làm ăn của thời đổi mới; các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa và các hoạt động đáp nghĩa đền ơn để nhớ mãi và tri ân một thời nặng nợ máu xương; các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật; những chuyến thăm cứu trợ thiên tai bão lũ… thường xuyên vẫn mang nặng nghĩa tình truyền thống Bắc-Nam, tình đất, tình người…

Cao Ngọ - Đức Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.