50 tuổi vẫn “chạy” tốt

08/05/2012 03:23 GMT+7

Bất ngờ lớn xảy ra ở ngày khởi tranh giải bóng bàn vô địch quốc gia hôm qua tại Đà Nẵng khi tay vợt 50 tuổi Nguyễn Bích Ngọc (Đà Nẵng) đánh bại tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an) tại nội dung đồng đội nữ.

Bất ngờ lớn xảy ra ở ngày khởi tranh giải bóng bàn vô địch quốc gia hôm qua tại Đà Nẵng khi tay vợt 50 tuổi Nguyễn Bích Ngọc (Đà Nẵng) đánh bại tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an) tại nội dung đồng đội nữ.

50 tuổi vẫn “chạy” tốt
Tay vợt 50 tuổi Nguyễn Bích Ngọc tái xuất - Ảnh: Nguyễn Hùng 

Sau nhiều năm không thi đấu, VĐV Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) nay đã 50 tuổi bất ngờ cầm vợt trở lại đầu quân trong màu áo Đà Nẵng. Cùng rời Hà Nội đầu quân cho Đà Nẵng với Bích Ngọc có cựu tuyển thủ quốc gia Hồng Tâm. Hai tay vợt này kết hợp với Thu Hà (Hưng Yên) giúp Đà Nẵng đủ quân số thi đấu nội dung đồng đội nữ.

Ở trận gặp Bộ Công an trong khuôn khổ bảng B, Bích Ngọc đụng phải tay vợt 18 tuổi đầy triển vọng của bóng bàn Việt Nam Nguyễn Thị Việt Linh. Những tưởng sức trẻ cùng lối chơi cắt bóng khó chịu từng giúp Việt Linh toàn thắng các tuyển thủ QG và đạt nhiều thành tích quốc tế sẽ giúp cô dễ dàng vượt qua đàn chị. Tuy nhiên “lão bà” Bích Ngọc làm đảo lộn tất cả khi đánh bại Việt Linh với tỷ số 3-2 (11/9, 3/11, 5/11, 11/9, 12/10).

HLV tuyển quốc gia Lê Xuân Phong cho biết việc sử dụng vợt 2 mặt gai, phản xoáy cùng kinh nghiệm là vũ khí giúp Bích Ngọc chống lại lối đánh cắt bóng của Việt Linh. Hơn nữa, Bích Ngọc bình tĩnh, cần mẫn gò bóng trước các đường cắt của Việt Linh, điều này giúp cô hóa giải được lối chơi của đàn em. Ngoài ra, Việt Linh có phần lúng túng khi đối đầu trước đàn chị để rồi càng đánh càng bị Bích Ngọc “bắt bài” rồi rơi vào trạng thái ức chế nên nôn nóng tự đánh hỏng rất nhiều đường bóng tốt.

Chiến thắng của Bích Ngọc tạo đà cho 2 tay vợt Đà Nẵng khác là Hồng Tâm, Thu Hà lần lượt đánh bại Tường Giang, Mai Hương, giúp Đà Nẵng vượt qua ứng viên vô địch Bộ Công an với tỷ số 3-0. Sau đó, Đà Nẵng lại có chiến thắng bất ngờ không kém trước Hải Dương với tỷ số 3-2. Thành tích này giúp Đà Nẵng vượt qua vòng bảng, trở thành “hiện tượng” tại giải.

Quỳnh Anh

Nguyễn Bích Ngọc là VĐV của Hà Nội thuộc thế hệ chỉ kém vài tuổi với những tay vợt xuất sắc như Nguyễn Thị Mai, Đỗ Thúy Nga và lớn hơn Ngô Thu Thủy, từng đóng góp nhiều chiến tích cho bóng bàn VN thập niên 1980 và 1990. Ngoài chức vô địch quốc gia năm 1983, Bích Ngọc còn giành HC bạc đôi nam nữ đứng chung với Trần Tuấn Anh năm 1997. Tuy không nổi bật như những tay vợt mạnh thời đó như Vũ Thị Nô En, Nguyễn Thị Tuyết (Quân đội) hay Trần Thu Hà (Hải Phòng), Nhan Vị Quân (TP.HCM), nhưng Bích Ngọc được xem là có lối đánh khó chịu cho bất cứ tay vợt nào lúc bấy giờ. (T.K)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.