5.000 quân Mỹ đến Ba Lan, Ngoại trưởng Rubio vẫn cảnh báo NATO

5.000 quân Mỹ đến Ba Lan, Ngoại trưởng Rubio vẫn cảnh báo NATO

La Vi
La Vi
23/05/2026 11:52 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ cho các đồng minh NATO khi cam kết sẽ gửi thêm 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 22.5 cảnh báo các bộ trưởng trong khối liên minh quân sự rằng sự thất vọng của Washington đối với một số người trong số đó vẫn là việc cần được thảo luận.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cảnh báo các đồng minh NATO rằng số lượng quân Mỹ tại châu Âu sẽ thay đổi, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump gây bất ngờ bằng cam kết điều thêm hàng nghìn binh sĩ đến Ba Lan.

Tuy nhiên, ông Rubio cho biết các quyết định như vậy mang tính kỹ thuật, không phải chính trị.

Ông Rubio nói: "Trước hết, Mỹ có các cam kết toàn cầu đối với quân đội của mình. Vì vậy, chúng tôi liên tục đánh giá lại vị trí triển khai lực lượng. // Tôi nghĩ điều đang xảy ra bây giờ là bất kỳ quyết định nào được công bố hay đưa ra đều được nhìn nhận trong bối cảnh rộng lớn hơn liên quan một số bất đồng mà chúng ta đã có trong những tháng gần đây".

Việc ông Trump công bố kế hoạch điều thêm 5.000 quân đến Ba Lan dường như là một sự đảo ngược.

Vì quyết định này được đưa ra một tuần sau khi Lầu Năm Góc cho biết đang hủy bỏ việc triển khai hàng nghìn quân đến Ba Lan.

Hôm 22.5, các đồng minh NATO và Tổng thư ký Mark Rutte đã hoan nghênh sự thay đổi này.

"Các chỉ huy quân sự của chúng tôi đang giải quyết mọi chi tiết, nhưng tất nhiên, tôi hoan nghênh điều đó. Nhưng hãy nói rõ, lộ trình mà chúng tôi đang đi, đó là một châu Âu mạnh mẽ hơn và một NATO mạnh mẽ hơn, đảm bảo rằng theo thời gian, từng bước một, chúng tôi sẽ ít phụ thuộc hơn vào chỉ một đồng minh duy nhất là Mỹ, như đã diễn ra trong thời gian dài trước đây, ông Rutte nói.

Mỹ gửi thêm 5.000 quân đến Ba Lan, cảnh báo thay đổi quân số ở châu Âu - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Helsingborg, Thụy Điển hôm 22.5

ẢNH: REUTERS

Đây là cuộc họp đầu tiên của ông Rubio với các đồng minh NATO kể từ khi cuộc chiến với Iran gây ra chia rẽ sâu sắc trong khối. Khi đó ông Trump thậm chí nói nói rằng mình đang xem xét rút khỏi liên minh.

Ông Rubio đã cảnh báo các bộ trưởng NATO rằng sự thất vọng của Washington về một số người trong số họ vẫn là vấn đề cần được thảo luận: "Nếu bạn nhìn lại ba mươi năm qua, chưa bao giờ có thời điểm mà ở đó không có cuộc tranh luận trong nền chính trị Mỹ quanh câu hỏi sự hiện diện và đóng góp của chúng tôi cho NATO nên là gì. Và điều đó luôn được thúc đẩy bởi giá trị của NATO đối với Mỹ là gì. Tôi hiểu NATO có giá trị đối với châu Âu, và nên như vậy. Nó cũng phải có giá trị đối với Mỹ".

Ông Trump đã chỉ trích gay gắt các thành viên NATO vì không làm nhiều hơn để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ-Israel nhằm vào Iran.

Hôm 22.5, ông Rubio cho biết Mỹ đã không yêu cầu NATO giúp đỡ tại eo biển Hormuz - nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới - nhưng ông nói rằng cần có một Kế hoạch B nếu Iran từ chối mở lại tuyến đường thủy này.

Ông nói Mỹ đã thấy một số tiến triển hướng tới một thỏa thuận với Iran nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.