52 phạm nhân Trại giam Xuân Lộc được Chủ tịch nước đặc xá dịp Quốc khánh 2.9

Lê Lâm
Lê Lâm
01/09/2022 10:52 GMT+7

52 phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc , trong đó có 12 nữ đã được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá trong dịp Quốc khánh 2.9 năm 2022.

Sáng 1.9, Trại giam Xuân Lộc (xã Suối Cao, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022.

52 phạm nhân tại trại giam Xuân Lộc được Chủ tịch nước đặc xá

Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên trao quyết định đặc xá cho phạm nhân

LÊ LÂM

Theo đó, trong dịp lễ Quốc khánh 2.9 năm nay, 52 phạm nhân, trong đó có 12 phạm nhân nữ, tại Trại giam Xuân Lộc được Chủ tịch nước đặc xá.

Dịp này, 52 phạm nhân tại trại giam Xuân Lộc được Chủ tịch nước đặc xá

LÊ LÂM

Tại lễ trao quyết định đặc xá, các phạm nhân cũng được trao căn cước công dân. Trước đó, Trại giam Xuân Lộc đã phối hợp với Công an H.Xuân Lộc tiến hành làm căn cước công dân cho những phạm nhân này.

Nhận giấy tờ trước khi ra khỏi trại giam về với cộng đồng

LÊ LÂM

Bên cạnh đó, Trại giam Xuân Lộc cũng đã tổ chức cho 52 phạm nhân học tập các quy định của nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng, chính sách vay vốn để sản xuất kinh doanhđịnh hướng nghề nghiệp.

Phạm nhân ra tù vui mừng gặp lại người thân đang chờ đón bên ngoài

LÊ LÂM

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đại tá Thái Xuân Hồng, giám thị Trại giam Xuân Lộc mong rằng những người được đặc xá, về sớm với cộng đồng lần này phải sống tốt, có ích và không tái phạm. Những phạm nhân còn lại cố gắng tiếp tục rèn luyện, chấp hành tốt nội quy để có thể được đặc xá trong những dịp khác.

Trong năm 2021, Trại giam Xuân Lộc có 102 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.