53 nhà dân ở vùng cao Quảng Bình chịu thiệt hại vì lốc xoáy

08/08/2023 21:04 GMT+7

Gió mạnh và lốc xoáy trong 4 ngày gần đây đã làm tốc mái hàng chục nhà dân, làm gãy cột điện, công trình của huyện vùng cao Minh Hóa (Quảng Bình).

Tối 8.8, UBND xã Dân Hóa (H.Minh Hóa) cho biết trong 4 ngày qua, từ ngày 5 - 8.8, mưa gió và lốc xoáy đã làm tốc mái 43 nhà dân, gãy 1 cột điện tại Km 138+ 100 và hư hại nhiều cây xanh, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn.

53 nhà dân ở vùng cao Quảng Bình bị tốc mái vì lốc xoáy - Ảnh 1.

Nhiều nhà sàn bị tốc mái do lốc xoáy

THANH LỘC

Cũng theo UBND xã Dân Hóa, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình) đã kịp thời có mặt, huy động lực lượng khắc phục hậu quả, tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ các hộ dân.

53 nhà dân ở vùng cao Quảng Bình bị tốc mái vì lốc xoáy - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ người dân lợp lại nhà cửa

THANH LỘC

Cũng liên quan đến lốc xoáy, ngày 7.8, tại địa bàn xã Trọng Hóa (H.Minh Hóa) có gió mạnh kèm theo lốc xoáy khiến một số nhà dân bị ảnh hưởng.

Theo đó, tại bản Chà Cáp có 8 nhà dân bị hư hỏng, bà con đã kịp thời hỗ trợ nhau tự khắc phục. Riêng tại bản Si có 2 hộ gia đình ông Hồ Thon và ông Hồ Bang bị lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ra Mai đã khẩn trương cử 8 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân thu gom tấm lợp, khắc phục lại mái nhà; hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, nước mắm cho một số hộ dân; động viên bà con bình tĩnh, vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.

Xem nhanh 20h: Tình hình mưa lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.