6 cách để những người độc thân đỡ cô đơn trong ngày Valentine

12/02/2023 13:15 GMT+7

Một cô gái độc thân đã chia sẻ 6 cách để giúp những người độc thân “sống sót” và đỡ tủi thân trong những ngày cận kề Valentine.

Các cặp đôi yêu nhau gọi Valentine là ngày đẹp nhất trong năm. Tuy nhiên, đối với những người độc thân thì đây thật sự là một ngày buồn tẻ. 

Theo tờ New York Post ngày 10.2, cô gái Jana Hocking (Mỹ) cho biết thay vì vùi đầu ở nhà một cách nhàm chán thì đây là một số cách thú vị giúp bạn vượt qua sự cô đơn trong ngày Valentine.

6 cách để những người độc thân đỡ cô đơn trong ngày Valentine - Ảnh 1.

Jana Hocking chia sẻ nhiều cách để người độc thân vượt qua nỗi buồn ngày Valentine

NEW YORK POST

Đầu tiên là hãy tập hợp những người bạn độc thân của bạn và tổ chức bữa tiệc ở bên nhau. Điều này sẽ mang đến cho bạn những điều thú vị.

Tiếp theo là hãy tránh xa nhà hàng bằng mọi giá. Bởi đây là nơi hẹn hò mà các cặp đôi thường xuyên lui tới. Có như vậy sẽ không trải qua cảm giác chạnh lòng, tủi thân khi chứng kiến hạnh phúc của người khác.

Thứ ba là đừng nên ăn kiêng trong những ngày này. Hãy tự chiêu đãi bản thân bằng chiếc bánh pizza hoặc uống một ít vodka để tận hưởng cuộc sống.

Thứ tư là hãy chắc chắn rằng bạn có một bữa tối hoàn hảo. Hãy tự tạo cho mình một buổi tối lãng mạn với những người bạn.

Thắp lên những ngọn nến đắt tiền, lấy chiếc khăn trải bàn đẹp đẽ ra, mở chai sâm panh đắt tiền mà bạn đã để dành cho một dịp đặc biệt. Hãy tận hưởng buổi tối tuyệt vời này.

6 cách để những người độc thân đỡ cô đơn trong ngày Valentine - Ảnh 2.

Theo Jana Hocking người độc thân vẫn tận hưởng Valentine theo cách của riêng mình

NEW YORK POST

Thứ năm, hãy viết cho nhau một bức thư tình. "Đâu phải ai cũng cần một người đàn ông để làm cho bạn cảm thấy đặc biệt. Bạn bè của bạn mới là người hiểu và biết rõ bạn tốt như thế nào", Jana Hocking nói.

Hãy chuẩn bị một số giấy, bút và sau một vài ly rượu, hãy nói với nhau những gì bạn nghĩ là những tính cách tốt đẹp và những điều đẹp đẽ mà những người bạn kia đã làm. Hãy xoa dịu nhau bằng những lời yêu thương và sau đó đắm mình trong ánh sáng ấm áp dưới ánh nến lung linh.

Cuối cùng, hãy đốt cháy những thứ liên quan khiến bạn nhớ đến người yêu cũ. Đã đến lúc xóa bỏ những ký ức đau buồn trong quá khứ. Hãy xem ngày Valentine này là ngày cuối cùng bạn nhớ đến người cũ.

“Đây là những gợi ý mà tôi muốn chia sẻ với những người độc thân trong ngày Valentine”, Jana Hocking nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.