6 con bò của một hộ dân chết bất thường trong ngày tết

Phạm Đức
Phạm Đức
15/02/2024 22:29 GMT+7

Các cơ quan chức năng H.Hương Khê (Hà Tĩnh) đang khẩn trương tìm nguyên nhân 6 con bò của một hộ dân trên địa bàn chết bất thường trong ngày tết.

Ngày 15.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Triều, Phó chủ tịch UBND xã Hương Thủy (H.Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng H.Hương Khê làm rõ nguyên nhân vụ việc 6 con bò của một hộ dân trên địa bàn chết bất thường.

6 con bò của một hộ dân chết bất thường trong ngày tết- Ảnh 1.

6 con bò của một hộ dân chết bất thường trong ngày tết

TÂN KỲ

Theo đó, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi) nuôi thả đàn bò 17 con tại khu vực nông trường cao su Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Hương Thủy, cách khu dân cư khoảng 30 km.

Ngày 9.2 (tức ngày 30 tết Nguyên đán 2024), anh Hùng trở về quê ở H.Can Lộc (Hà Tĩnh) đón tết cùng gia đình. Ngày 11.2 (mùng 2 tết), anh Hùng đến thăm đàn bò thì đàn bò vẫn bình thường.

Tuy nhiên, đến sáng 14.2 (mùng 5 tháng giêng), anh Hùng quay trở lại khu vực nuôi thả bò, thì phát hiện 6 con bò bị chết, bụng trương phình và đã bốc mùi hôi thối.

Nhận thấy sự việc bất thường nên anh Hùng trình báo sự việc tới công an địa phương. Công an xã Hương Thủy sau đó đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Hương Thuỷ, thời gian gần đây, trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra. Cán bộ thú y địa phương bước đầu cũng đánh giá đàn bò chết không có dấu hiệu của dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.