63/63 tỉnh đã có kế hoạch cho trẻ mầm non, tiểu học tới trường trong tháng 2

Lê Hiệp
Lê Hiệp
08/02/2022 10:48 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho biết, 63/63 tỉnh, thành đã xây dựng kế hoạch cho trẻ mầm non tới trường trong tháng 2. Trong đó, 53/63 tỉnh, thành phố đã cho trẻ mầm non tới trường trong tuần này.

Sáng 8.2, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân tổ chức hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Trẻ mầm non và tiểu học sẽ tới trường trong tháng 2.2022

nguyễn loan

Thông tin tại hội nghị về vấn đề mở cửa lại trường học, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh cho hay quan điểm của Bộ GD-ĐT là kiên quyết, khẩn trương và chu đáo để đưa học sinh, sinh viên trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.

Theo bà Minh, việc học ở nhà quá lâu để lại nhiều hệ lụy tiêu cực, tác động tới tâm lý, thể chất của học sinh, tác động tới cả chất lượng dạy và học.

“Chi phí cho việc đóng cửa trường học là rất lớn và có nguy cơ cản trở thế hệ trẻ em trong khi làm gia tăng sự chênh lệch trước đại dịch”, bà Minh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát; tỷ lệ tiêm vắc xin cho người lớn và trẻ em từ 12 - 18 tuổi cũng rất cao; ngành y tế đã có thuốc điều trị và đã có kinh nghiệm thực tế trong phòng, chống dịch… Riêng ngành giáo dục đã có những chuẩn bị cho việc mở cửa lại trường học.

“Việc đưa học sinh trở lại trường học lúc này là hết sức cần thiết và cần phải được triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời, cương quyết đối với tất cả các bậc học từ mầm non tới ĐH. Đây không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Theo bà Minh, tới hết ngày 7.2, cả 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2.2022. Trong đó, 53/63 tỉnh, thành cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học trực tiếp từ 7 - 14.2.2022.

Đối với khối THCS, 63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đi học trực tiếp trong tháng 2. Trong đó, 57/63 tỉnh, thành phố cho 100% học sinh đi học trực tiếp từ 8.2.

Khối THPT, 63/63 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp vào ngày 7.2.

Các cơ sở giáo dục đại học, 100% các cơ sở giáo dục đại học đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ 14.2.

Bà Minh cho biết, theo hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch, hầu hết các địa phương đều ở cấp độ 1 hoặc 2, hơn nữa việc đánh giá cấp độ dịch chi tiết đến cấp xã nên không có chuyện nay mở cửa ngày mai lại đóng cửa trường học theo cấp độ dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.