6,7 triệu tinh trùng sẽ lên mặt trăng

12/03/2021 17:34 GMT+7

Các nhà khoa học đang bắt đầu lên kế hoạch cho kịch bản phục hồi lại dân số các giống loài trên Trái đất , bằng cách xây dựng một ngân hàng tinh trùng…trên mặt trăng.

Trong một nỗ lực mà họ gọi là “chính sách bảo hiểm toàn cầu”, các kỹ sư đề xuất xây dựng kho chứa các tế bào sinh sản từ 6,7 triệu giống loài trên Trái đất, bao gồm con người.
Và ngân hàng tinh trùng sẽ được xây dựng bên dưới bề mặt vệ tinh tự nhiên của địa cầu, theo báo The New York Post hôm 11.3.
Trong bối cảnh hành tinh của chúng ta đang đối mặt với thiên tai, hạn hán, nguy cơ tấn công của tiểu hành tinh, và cả nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân, giới khoa học gia cho rằng nhân loại nên nghiêm túc theo đuổi các sứ mệnh du hành không gian nếu muốn bảo vệ sự sống trên Trái đất.
“Bản thân Trái đất là một môi trường bất ổn”, theo tác giả Jekan Thanga, dẫn đầu đội ngũ chuyên gia của Đại học Arizona (Mỹ) trình bày báo cáo tại Hội nghị Không gian vũ trụ thường niên của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE), được tổ chức trực tuyến hôm 6.3.
Vì thế, tương lai có vẻ như không quá bảo đảm nếu chỉ tồn trữ các mẫu tế bào như trứng và tinh trùng trên Trái đất. Nhóm của chuyên gia Thanga đề xuất phải tiến hành di tản vật liệu sinh sản lên mặt trăng càng sớm càng tốt.
Họ đã tìm được nơi lý tưởng để bảo quản tinh trùng, đó là những hốc bên dưới bề mặt chị Hằng, nơi dung nham từng chảy qua hàng tỉ năm trước. Độ sâu của những cái hốc này lên đến 80 hoặc 100m.

Tỉ phú Nhật tuyển bạn đồng hành lên mặt trăng, không cần kinh nghiệm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.